12:10 26/12/2012

Bão tuyết hoành hành tại Mỹ

Bão tuyết lớn kèm lốc xoáy đã tấn công khu vực miền Nam nước Mỹ, từ Đông Nam bang Texas đến bang Alabama, ảnh hưởng không nhỏ tới không khí đón Giáng sinh tại đây.

Bão tuyết lớn kèm lốc xoáy đã tấn công khu vực miền Nam nước Mỹ, từ Đông Nam bang Texas đến bang Alabama, ảnh hưởng không nhỏ tới không khí đón Giáng sinh tại đây.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ ngày 25/12 cho biết bão tuyết đã gây cản trở nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ trong vùng, kéo theo nhiều vụ va chạm xe trên dẫn tới ách tắc trên một tuyến quốc lộ chính ở bang Oklahoma và một người thiệt mạng, 12 người bị thương phải nhập viện.

 

Hồi đầu năm nay, nước Mỹ cũng đã phải hứng chịu một trận bão tuyết khủng khiếp. Trong ảnh: Một phụ nữ đi trong bão tuyết ở Chicago ngày 1/2/2012. Ảnh: Internet.


 

 

Bão tuyết cùng lốc xoáy cũng làm đổ nhiều cây, hư hại một tòa nhà và tạo nên những lớp tuyết dày từ 15 cm - 20 cm trên nhiều tuyến phố lớn ở thành phố Oklahoma.

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới hoạt động của các sân bay quốc tế. Theo trang mạng FlightAware.com, trong ngày 25/12, đã có khoảng 210 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hủy bỏ.

Căn cứ theo đường đi của bão tuyết, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo bang Virginia sẽ phải hứng chịu những đợt tuyết rơi dày đặc trong những ngày tới.
 

Trong khi đó, nước Nga đang tiếp tục trải qua những ngày đông rét buốt khi trong vòng 10 ngày qua, giá lạnh đã khiến 123 người thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em.

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết ngày 25/12, tại thủ đô Moscow và các vùng lân cận, nhiệt độ hiện đã xuống mức âm 30 độ C, trong khi tại Sibiria, miền Đông nước Nga, nhiệt độ là âm 60 độ C.

Tình trạng thời tiết lạnh giá này kéo dài tại Moscow và khu vực ngoại ô từ hôm 15/12 đã khiến 833 người phải nhập viện. Cơ quan Khí tượng thủy văn dự báo thời tiết sẽ ấm lên trong những ngày tới.


TTXVN/ Tin tức