07:02 15/07/2014

Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014.

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014.


Với chủ đề “Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam”, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 1-4/8/2014 tại Bình Định, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Bình Định. Liên hoan lần này đã thu hút 85 đoàn võ thuật quốc tế và trong nước tham gia.

 

Võ cổ truyền Bình Định đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Ảnh: nld.com.vn


Theo BTC, các hoạt động chính sẽ diễn ra trong Liên hoan lần này gồm: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế Trời đất theo nghi lễ truyền thống; Lễ khai mạc Liên hoan gắn với việc công bố, tôn vinh Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Cuộc thi bình chọn Người đẹp quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam; Giải Cúp vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ V - 2014; Chương trình lễ hội đường phố với sự tham gia của trên 600 diễn viên, nghệ nhân, võ sinh của các đoàn nghệ thuật, võ thuật trong và ngoài nước; Lễ bế mạc liên hoan.


Trong khuôn khổ liên hoan lần này, cũng có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng như: Chương trình giao lưu giữa các võ đường, hội đánh bài chòi cổ dân gian, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - 2014, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chương trình biểu diễn của đoàn võ thuật Nhật Bản, Liên hoan ẩm thực “Miền đất võ”…


Phương Lan