09:14 14/09/2012

Báo Tin tức tham gia hỗ trợ đồng bào bị lũ tại Thanh Hóa

Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua đã khiến gần trăm ngôi nhà của huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi, ngày 13/9, đoàn công tác của báo Tin tức, TTXVN đã đến tận nơi thăm hỏi, trao quà và chia sẻ khó khăn với những gia đình bị thiệt hại nơi đây.

Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua đã khiến gần trăm ngôi nhà của huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi. Ngày 13/9, đoàn công tác của báo Tin tức, TTXVN đã đến tận nơi thăm hỏi, trao quà và chia sẻ khó khăn với những gia đình bị thiệt hại nơi đây.

Phóng viên báo Tin tức ghi nhận hậu quả lũ ống gây ra với đồng bào và sự sẻ chia bằng quà tặng từ sự quyên góp của các cán bộ, phóng viên báo Tin tức và chuỗi nhà hàng Thanh Nga (TP Hồ Chí Minh).




Dù đã một tuần cơn lũ ống đi qua, nhưng dấu tích tàn phá vẫn còn.



Nhiều ngôi nhà ven sối Âm bị cuốn trôi.



Chia sẻ bớt khó khăn lúc hoạn nạn, báo Tin tức và chuỗi nhà hàng
Thanh Nga  hỗ trợ 2 tấn gạo cho bà con. Đây là hoạt động nằm trong
chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" do báo Tin tức phát động
.






Bà Lê Thị Ten, 80 tuổi, người dân bản Trải 2 cảm động nói: “Tôi ngần
này tuổi nhưng chưa khi nào thấy có đợt lũ lớn như thế". Nhờ có báo
Tin tức hỗ trợ nên hôm nay có bữa no rồi.





Cảnh tan hoang sau lũ ống tại bản Trải 2.




Nhà chị Lê Thị Phương, bản Trải 2. Giờ đây trên nền đất của căn nhà 
trước kia chỉ là chiếc lều tạm do thị trấn dựng lên.




Đoàn công tác vào thăm hỏi và tặng quà và tiền hỗ trợ. Bé thứ hai 4 lên
tuổi bị nhiêm chất độc da cam
.





Đoàn công tác trao quà cho gia đình anh Lương Văn Huệ tại nền nhà
vừa bị lũ cuốn trôi.




Con gái anh Huệ đang học lớp 2 tần ngần nhìn đống sách vở bị ngâm
trong nước
.





Đồ đạc trường mầm non Tam Văn phơi để tận dụng lại.



Sách vở, đồ dụng bị lũ cuốn trôi, giờ các thầy cô trường mầm non thu
nhặt lại, phơi khô để tận dụng lại
.



Những cuốn sách vở của học sinh tiểu học Tam Văn dầy bùn đất lũ.



Bộ bàn ghế trường tiểu học Tam Văn bị ngâm trong nước lâu ngày nên
bị hư hỏng
.




Thầy cô trường mầm non Tam Văn đang phải cọ rửa lại lớp học.



Đoàn công tác tham gia dọn dẹp trường mầm non Tam Văn.




Các cô giáo trường mầm non Tam Văn cho biết, mức lũ cao hơn đầu
người. Mức nước cao kéo theo bùn đất làm bẩn
các lớp học
.




Các thầy cô cố gắng để tuần sau các em được đến lớp.



Lớp học được dọn sạch sẽ nhưng trống hoác, và rất cần sự hỗ trợ của
những tấm lòng hảo tâm. Lang Chánh là huyện nghèo, nhiều hộ dân
còn nghèo, giờ lại chồng thêm khó khăn, do đó rất cần sự chung tay
của cả cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để đồng bào sớm
vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…




Chùm ảnh: Xuân Cường