10:09 02/10/2011

Bão số 6 đang hoạt động mạnh trên khu vực biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 4 giờ sáng nay (2/10), tâm bão ở trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 4 giờ sáng nay (2/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo đường đi của bão số 6. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 4 giờ ngày mai (3/10), tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 4/10, tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Cũng theo dự báo thủy văn của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 10/2011 các trên các sông ở Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ, các sông ở Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Ở Nam Bộ, trong những ngày đầu tháng 10, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên đạt đỉnh (đỉnh lũ năm), trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 4,9m (trên BĐ3: 0,4m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 4,3m (trên BĐ3: 0,3m), sau đó xuống dần.

Mực nước tính đến cuối tháng 10, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức: 4,0m (BĐ2); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,50m (BĐ2). Mực nước các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Trong tháng, trên sông Đồng Nai khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ vừa và nhỏ.

 

Nguyễn Viết Tôn