06:11 20/06/2012

Bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Tây Tây Nam...


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/ giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; riêng phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông ngày hôm nay (20/6) còn có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.


Dự kiến đường đi của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn



Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35 km. Đến 19 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Đài Loan -  Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/ giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 - 40km. Đến 7 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 28,1 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

TTXVN/ Tin Tức