07:19 20/07/2014

Bão số 2 gây thiệt hại ở Điện Biên, QL 12 tê liệt

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối 19/7, toàn tỉnh Điện Biên có mưa to đến rất to. Quốc lộ 12 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ tới thị trấn Mường Chà có tới hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối 19/7, toàn tỉnh Điện Biên có mưa to đến rất to, gây thiệt hại cho một số địa phương.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, huyện Mường Chà có nhiều hộ dân phải di dời khỏi vùng có nguy cơ cao. Các xã Na Sang, Sa Lông và trung tâm huyện có hơn 10 ha ruộng, nhiều ao cá bị trôi. Thị xã Mường Lau một hộ dân bị đất đá sạt lở đã lấp 1/2 nhà sàn và cuốn trôi ao cá.

Tại huyện Điện Biên, tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng bị sạt lở 3 điểm; Đội 14 xã Noong Hẹt có 4 hộ phải di dời do nguy cơ sạt lở nhà xuống suối; Kênh thủy lợi xã Nà Tấu bị lũ cuốn trôi. Huyện Nậm Pồ có 1 nhà dân ở xã Nà Bủng bị lũ cuốn trôi.

Nước lũ đã ngập hết toàn bộ bản Pá Xa (xã Nà Bủng), bản Huổi Dạo (xã Vàng Đán), địa phương phải di dời toàn bộ các hộ này về nơi an toàn. Một cầu bê tông qua suối ở xã Nà Khoa bị lũ cuốn trôi. Lũ cũng đã gây ngập trắng toàn bộ diện tích lúa của các bản Nà Bủng 1, 2, Nậm Pắc (xã Nà Bủng), bản Nà Hỳ 1 và 2 của xã Nà Hỳ. Tại huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng, nước lũ đã gây ngập trên diện rộng nhưng chưa có thống kê cụ thể thiệt hại. Tuyến Quốc lộ 279 chạy qua địa phận 2 huyện này có hàng chục điểm sạt lở nhỏ, 4 điểm tắc hoàn toàn tại km 16+300, km 28, km 42 và km 43+900, hiện mới thông được 2 điểm.

Sạt đường nghiệm trên trên Quốc Lộ 2 đoạn qua huyện Mường Chà. Ảnh: Báo Điện Biên.


Quốc lộ 12 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ tới thị trấn Mường Chà có tới hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Nhiều vị trí đất đá và cây cối lấp hoàn toàn mặt đường cao từ 1- 3m, các phương tiện phải chờ đơn vị quản lý đường bộ tới san gạt hàng chục phút mới qua được. Nghiêm trọng nhất là tại km 145 +400, lũ đã cuốn trôi cả đoạn đường dài khoảng 20m, biến đoạn đường này thành dòng suối chảy xiết, lòng suối sâu tới trên 3 - 4 m so với mặt đường cũ.

Ông Tống Duy Kim, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Điện Biên đang có mặt tại vị trí này cho biết: Ngành Giao thông Vận tải đã tập trung toàn bộ lực lượng để giải quyết thông đường. Tại vị trí này, ngành sẽ xử lý bằng hình thức thả rọ đá và cống lù để có thể thông đường trong ngày hôm nay. Để giải quyết một cách kiên cố hơn, ngành sẽ sử dụng cầu thép dã chiến để lắp đạt tại vị trí này, đảm bảo cho các phương tiện qua lại an toàn.

Từ vị trí trên quay lại thành phố Điện Biên Phủ, trên Quốc lộ 279 đoạn đi qua các xã Mường Mươn và Na Sang (huyện Mường Chà), nhiều khu vực nước ngập sâu tới 1,2m, dài tới trên 1.000m. Tại bản Púng Dắt 1, Bộ đội Biên phòng và chính quyền xã Mường Mươn đang khẩn trương chuyển đồ đạc, tháo dỡ gần 10 ngôi nhà nằm ở bên cạnh dòng lũ chảy xiết.

Đại úy Vũ Văn Hạnh, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Mươn cho biết: Do mưa lớn từ tối 19/7 đến nay, nước sông đã bất ngờ dâng cao tại các bản trong khu vực, đe dọa tới tính mạng của nhiều hộ dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã di chuyển người và tài sản của gần 10 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm về nơi an toàn. Các ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở xuống lòng sông, lực lượng cứu hộ đang tổ chức tháo dỡ, bảo vệ tài sản cho đồng bào.

Địa bàn tỉnh Điện Biên đang tiếp tục có mưa lớn. Nhiều khu vực vẫn bị nước lũ gây tắc đường, cô lập nên chính quyền các địa phương chưa thể thống kê hết thiệt hại.


Chu Quốc Hùng/TTXVN