06:08 19/06/2012

Bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc

Hồi 4 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: hồi 4 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

 

Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 4 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,6 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Đài Loan - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30 km.

 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 

Do bão số 2 đang di chuyển hướng ra ngoài biển đông, trường gió tây bắc khô mà nó tạo ra cũng đang yếu dần, vì thế nắng nóng tại miền Bắc cũng giảm. Miền Trung nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì một hai ngày tới, riêng Huế còn chịu ảnh hưởng phần đuôi của cơn bão số 2 nên mưa kéo dài đến trưa và chiều.

 

Các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên gió tây nam duy trì cường độ mạnh, tại thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày, nhiệt độ 32 độ C.

 

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 19/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Tây Nguyên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

 

Lý Thanh Hương