06:22 14/06/2014

Bão số 1 xuất hiện trên Biển Đông

Hồi 19 giờ ngày 14/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Hồi 19 giờ ngày 14/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 19 giờ ngày 15/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 16/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.


Tin Tức