04:14 01/04/2012

Bão số 1 đánh chìm một tàu cá, làm 1 người chết

Vào sáng ngày 1/4, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió cấp 6, giật trên cấp 6, biển động mạnh. Theo thống kê sơ bộ ban đầu đã có 1 người chết, một chiếc tàu đang neo đậu bị sóng đánh chìm.

Vào sáng ngày 1/4, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió cấp 6, giật trên cấp 6, biển động mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 100 mm, cá biệt ở Trạm Bà Râu, lượng mưa đo được 158 mm. Mưa to, sóng lớn đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản của người dân ở địa phương. Theo thống kê sơ bộ ban đầu đã có 1 người chết, một chiếc tàu đang neo đậu bị sóng đánh chìm.

Ban Chỉ huy phòng lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết: mưa to, sóng lớn đã làm cho ông Trần Xuân Hậu, sinh năm 1987, ở thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) bị mất tích khi đi qua bờ tràn Cây Trôm vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 1/4. Ngoài ra, một chiếc tàu cá hiệu NT 90434 TS, công suất 110 CV, làm nghề pha xúc, do ông Phạm Kiên, sinh năm 1950 làm chủ và ông Phạm Văn Nhiên, sinh năm 1975 làm thuyền trưởng (cả hai cùng trú tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam), đang neo đậu tại Cảng cá Cà Ná bị sóng đánh chìm.


Tàu thuyền neo đậu tại cảng Cà Ná, Bình Thuận tránh bão.


Sau khi có thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện và các ngành của huyện Ninh Hải đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện được thi thể nạn nhân Trần Xuân Hậu lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày. UBND huyện Ninh Hải cũng đã thành lập đoàn, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời trích ngân sách địa phương 4,5 triệu đồng, hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Đối với chiếc tàu bị chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng (Đồn Biên phòng 420) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam phối hợp cùng với gia đình tổ chức trục vớt để đưa tàu bị chìm vào bờ.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, các địa phương trong toàn tỉnh theo dõi sát tình hình, diễn biến cơn bão số 1 để chủ động phòng, chống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. UBND tỉnh cũng phân công các thành viên xuống các huyện, thành phố, bám sát địa bàn, cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc đối phó với bão, lũ, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.


Tin, ảnh: Công Thử