08:09 29/08/2011

Bão Nanmadol gây gió mạnh ở Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 121,0 độ kinh đông, trên vùng eo biển Đài Loan - Philíppin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14 cấp 15.

Lũ sông Cửu Long sẽ lên trên BĐ2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 121,0 độ kinh đông, trên vùng eo biển Đài Loan - Philíppin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14 cấp 15.

Ảnh mây vệ tinh của cơn bão. (Nguồn: internet)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ vĩ bắc; 120,1 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ phía tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 19 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ vĩ bắc; 119,1 độ kinh đông, cách đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 27/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,83 m, dưới báo động 2 (BĐ2): 0,17 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,16 m, trên BĐ1: 0,16 m. Mực nước lúc 7 giờ ngày 28/8, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,31 m, trên BĐ1: 0,11 m, trên sông Hậu tại Long Xuyên: 2,20 m, ở mức BĐ2.

Dự báo, trong 4-5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 1/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,05 m, trên mức BĐ2: 0,05 m, sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,5 m, ở mức BĐ2, sau đó biến đổi chậm; mực nước vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên mức BĐ2 – BĐ3.

BMT