11:10 08/11/2014

Bạo lực gây thương vong ở Ai Cập

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát với những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ngày 7/11.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát với những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ngày 7/11.

Người biểu tình ném đá lực lượng quân đội của chính phủ trong cuộc xung đột.


Người đứng đầu cơ quan cấp cứu Ai Cập Ahmed El-Ensary thông báo một người biểu tình đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi tại quận Ain Shams ở Đông Bắc thủ đô Cairo. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức MENA dẫn một nguồn tin an ninh cho biết một sinh viên 19 tuổi đã bị thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương khi cảnh sát tiến vào giải tán một cuộc biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này tại tỉnh miền Nam Fayoum.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, một nguồn tin an ninh khác cũng cho biết hai người, trong đó có một binh sĩ, đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự tại tỉnh Ismailia nằm dọc kênh đào Suez.

Cùng ngày, phe Hồi giáo đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ sau lễ cầu nguyện cuối tuần tại quận Talbiya ở Cairo và thành phố 6/10 thuộc tỉnh Giza kế bên nhằm phản đối quân đội và chính quyền hiện nay. Trước đó, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ ông Morsi - đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với các sinh viên bị cảnh sát bắt giữ và người dân Bán đảo Sinai bị quân đội buộc phải sơ tán để thiết lập vùng đệm an ninh nằm dọc biên giới với Dải Gaza của Palestine.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7/11, nhóm thánh chiến Ansar Beit al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem) - lực lượng phiến quân hoạt động mạnh nhất hiện nay tại Ai Cập, thề sẽ phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại quân đội "đến tận ngày phán quyết". Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Twitter, nhóm thánh chiến có trụ sở tại Bán đảo Sinai này cũng kêu gọi người dân không cho phép con em mình tham gia quân đội với cáo buộc "phản đạo".

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, ít nhất 500 binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các nhóm phiến quân Hồi giáo. Trong khi đó, chính quyền cũng gia tăng đàn áp nhằm vào MB và các lực lượng đồng minh. Ngoài 1.400 người ủng hộ ông Morsi bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với cảnh sát, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giam, trong đó hơn 200 người đã bị tuyên án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt.


TTXVN/Tin Tức