06:10 13/06/2014

Bạo lực bùng nổ ngoài sân cỏ Brazil

Trong khi trận đấu khai mạc World Cup 2014 đang diễn ra êm thấm tại thành phố Sao Paulo giữa đội tuyển nước chủ nhà Brazil và đội bóng cùng bảng Croatia thì bên ngoài sân cỏ, bạo lực đã bùng phát khiến nhiều người bị thương.

Trong khi trận đấu khai mạc World Cup 2014 đang diễn ra êm thấm tại thành phố Sao Paulo giữa đội tuyển nước chủ nhà Brazil và đội bóng cùng bảng Croatia thì bên ngoài sân cỏ, bạo lực đã bùng phát khiến nhiều người bị thương, trong đó có hai phóng viên.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brazil, trước khi trận đấu khởi tranh khoảng hai tiếng, hàng trăm người biểu tình đã cố gắng tiến về phía sân vận động Corinthians. Họ hô vang khẩu hiệu “Không có cúp vàng” rồi bắt đầu ném đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng này phải dùng hơi cay và đạn cao su để ngăn chặn, giải tán. Sau 30 phút đụng độ, nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ trong khi một số người khác bị thương.

Dẫn nguồn tin từ báo Sao Paulo "Ngày Nay", phóng viên TTXVN cho biết trong số những người bị thương có hai phóng viên. Một người là phóng viên thường trú của kênh truyền hình CNN, người còn lại là phóng viên ảnh, bị thương do trúng đá của người biểu tình.

Người biểu tình gây rối tại Sao Paulo. Ảnh: AP


Cũng theo truyền thông địa phương, biểu tình đồng thời diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro, một trong hai thành phố lớn nhất Brazil. Hiện tượng đập phá tài sản công cộng và cửa hiệu cũng đã diễn ra. Các cuộc biểu tình ở Sao Paulo và Rio de Janeiro đều có chung lý do phản đối chính quyền thiếu minh bạch trong chi tiêu phục vụ tổ chức World Cup và yêu cầu cải thiện các dịch vụ công.

Bất chấp biểu tình, hàng trăm nghìn người ở Sao Paulo đã đổ ra đường phố để tới sân vận động Corinthians, trực tiếp theo dõi trận đấu đã mang lại cho đội tuyển Brazil chiến thắng 3-1 trước Croatia. Do sân Corinthians nằm ở phía Đông trung tâm thành phố Sao Paulo và chỉ có sức chứa hơn 60.000 người nên rất đông cổ động viên đã đổ về khu xem bóng đá tập trung Fan Fest do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức. Khu Fan Fest có sức chứa gần 40.000 người và cũng bị rơi vào tình trạng quá tải, buộc nhiều cổ động viên Brazil và quốc tế đã phải tìm tới các quán bar theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Chính quyền thành phố Sao Paulo đã cho phép các công sở và văn phòng tư nhân nghỉ làm trong ngày khai mạc World Cup để hạn chế tình trạng giao thông ùn tắc thường ngày. Nhiều người hâm mộ đã chọn tàu điện và xe buýt làm phương tiện tới sân sau khi có khoảng 1.500 công nhân ngành tàu điện chấm dứt đình công và trở lại làm việc từ hôm 10/6 vừa qua.

* Trong khi hàng nghìn người hâm mộ đang say sưa thưởng thức không khí sôi động của lễ khai mạc World Cup tại Sao Paulo, 200 người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát tại Belo Horizonte, một trong 12 thành phố của Brazil đăng cai tổ chức các trận cầu. Những người biểu tình đã có hành động quá khích, đập phá các cửa hàng, ngân hàng, ném vỡ cửa kính các toàn nhà và phá hoại xe cảnh sát. Được sự hộ tống của trực thăng, lực lượng cảnh sát thành phố đã khống chế những người biểu tình, yêu cầu họ kiềm chế và bắt giữ 4 người quá khích.

Tại các thành phố khác như Natal ở Đông Bắc, các hoạt động phản đối Would Cup cũng đã diễn ra. Theo nguồn tin tại chỗ, các tài xế xe buýt ở Natal đã quyết định đình công trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc trận đấu thứ hai giữa tuyển Mexico và "những chú sư tử bất khuất" Cameroon. Truyền thông Brazil cho hay cuộc đình công sẽ khiến giao thông hỗn loạn và đình trệ. Để đối phó với tình trạng này, chính quyền địa phương đang lên kế hoạch sử dụng xe buýt trường học và xe tải làm phương tiện vận chuyển thay thế để không làm ảnh hưởng đến tình thần thể thao của những người hâm mộ.

World Cup 2014 diễn ra tại 12 thành phố ở Brazil. Dự kiến sẽ có khoảng 600.000 cổ động viên các nước và 3 triệu người hâm mộ Brazil tới sân theo dõi các trận đấu.


TTXVN/Tin tức