04:16 22/04/2015

Bão lớn làm hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong trận bão ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đêm 21/4.

Một sĩ quan cảnh sát cao cấp Ấn Độ cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một trận bão tràn vào các quận Purnia và Madhepura, thuộc bang Bihar, miền Đông nước này đêm 21/4.

Chính quyền bang Bihar đã bắt đầu tiến hành các hoạt động cứu hộ tại hai quận trên từ sáng 22/4, đồng thời các quan chức cấp cao đã nhanh chóng đến khu vực có bão để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Thống đốc bang Bihar Nitish Kumar công bố bồi thường cho mỗi gia đình có người thiệt mạng là 400.000 rupee (tương đương 8.000 USD).

Cơn bão làm bật gốc cây và cột điện tại huyện Purnia. Ảnh: BBC


Cùng ngày, ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một tòa nhà bị sập ở Moti Nagar, thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Theo nguồn tin cảnh sát, tai nạn xảy ra sau khi một ống dẫn ga phát nổ ở một tòa nhà dân cư 3 tầng. Thi thể của một thanh niên 20 tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và những người bị thương nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tình trạng nhà bị sập rất phổ biến tại Ấn Độ, phần lớn do chất lượng xây dựng kém.

Tại Nepal, sáng 22/4, một chiếc xe bus bị mất lái trên đường cao tốc và lăn xuống khoảng 150 mét trước khi lao xuống một con sông ở quận Dhading, miền Trung Nepal, cướp đi sinh mạng của 12 người hành hương Ấn Độ và làm hơn 30 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 40' (giờ địa phương), chiếc xe chở hàng chục du khách Ấn Độ bị trượt trên đường cao tốc Prithvi và lao xuống sông Jhyapre ở quận Dhading, cách thủ đô Kathmandu khoảng 50 km về phía Tây.

Theo cảnh sát, những du khách Ấn Độ này đang trên đường trở về nhà sau khi thăm và hành lễ ở địa điểm hành hương Pashupatinath, một di tích văn hóa nổi tiếng của đạo Hindu.


TTXVN/Tin Tức