04:10 28/04/2011

Bão lớn làm hơn 20 người chết

Quan chức các cơ quan chức năng thuộc bang Alabama, Arkansas và Mississippi, ngày 27/4, cho biết đã có 23 người thiệt mạng do các cơn bão lớn đổ bộ vào ba bang này ở miền Nam nước Mỹ ngày 26/4.

Quan chức các cơ quan chức năng thuộc bang Alabama, Arkansas và Mississippi, ngày 27/4, cho biết đã có 23 người thiệt mạng do các cơn bão lớn đổ bộ vào ba bang này ở miền Nam nước Mỹ ngày 26/4.

Một trận bão lớn kèm theo vòi rồng vừa quét qua miền Nam nước Mỹ. Ảnh: Internet.

Trước đó, thống đốc của bang Alabama, Arkansas và Tennessee đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thống đốc của bang Mítxixipi thông báo tình trạng thời tiết đặc biệt nghiêm trọng.

Tại bang Alabama, gió lớn kèm theo bão đã làm đổ nhiều cột điện, gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống đường bộ và nhiều tòa nhà, khiến 6 người chết và khoảng 245.000 hộ gia đình và cơ sở sản xuất bị mất điện.

Bão cũng cướp đi sinh mạng của 11 người tại bang Arkansasvà 6 người tại bang Mississippi. Tại các bang này, nhiều đoạn đường bộ và đường cao tốc không được phép sử dụng do bị hư hỏng nặng bởi bão.

Rất nhiều nhà cửa tại miền Bắc bang Texas cũng bị phá hủy do bão đổ bộ vào bang này vào đêm ngày 26/4, trong khi nhiều cột điện và đường sá bị phá hủy tại bang Tennessee. Chính quyền bang Tennessee cảnh báo người dân địa phương rằng cơn bão vào đêm ngày 27/4 (tức sáng ngày 28/4 giờ Việt Nam) có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với cơn bão ngày 26/4.

Theo các cơ quan dự báo khí tượng, khu vực miền Nam nước Mỹ có thể sẽ chứng kiến một số cơn lốc xoáy trong vài ngày tới và nếu các cơn lốc này đổ bộ vào khu vực có người ở thì có thể xảy ra thảm họa ở những nơi này.

Các cơn lốc xoáy tràn vào khu vực miền Nam nước Mỹ, từ bang Oklahoma tới bang North Carolina, vào hai tuần trước đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 47 người.

Kim Yến
(P/v TTXVN tại Mỹ)