06:09 15/06/2011

Báo Lào đưa tin đậm nét về quan hệ hai nước Việt Nam - Lào

Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng Lào ngày 14/6 đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch H Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sẽ thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 20 - 22/6, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone.

Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng Lào ngày 14/6 đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sẽ thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 20 - 22/6, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone.

Báo “Đất nước Lào” (Pathet Lao) đã điểm lại sự giúp đỡ của Việt Nam đối với các địa phương Lào trong thời gian qua. Trong đó, tại tỉnh Hủa Phăn ngày 7/6, ông Khamhoung Heuangvongsy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Bắc Lào) đã thay mặt Đảng, chính quyền tỉnh tiếp nhận 10 chiếc ô tô Uaz trị giá 3 tỷ đồng, do Tập đoàn Tây Trường Sơn của Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, tập đoàn này còn xây dựng 5 căn nhà tặng thương binh Lào, trị giá 50.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Tại hội nghị kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài do tỉnh Hủa Phăn tổ chức mới đây, tỉnh Thanh Hóa và công ty Hoàng Phúc của Việt Nam đã trao tặng tỉnh hơn 500 triệu đồng.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng 250 triệu đồng và giúp vốn xây dựng 5 căn nhà trị giá hơn 12.000 USD (240 triệu đồng) tặng các hộ nghèo ở tỉnh Chămpaxắc (Nam Lào).

Ngày 10/6, tỉnh Xêcoong (Nam Lào) đã tiếp nhận thiết bị thông tin liên lạc gồm 320 chiếc điện thoại bàn, 20 chiếc điện thoại di động là quà tặng của Việt Nam; tỉnh Quảng Nam đã tặng nhân dân hai huyện miền núi của Xêcoong hơn 1 tỷ đồng để tỏ lòng biết ơn nhân dân hai huyện này đã hy sinh, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây.

Bài báo nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ thường xuyên và thiết thực của Việt Nam đối với Lào thể hiện sự tăng cường quan hệ và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng chặt chẽ và bền vững đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân các địa phương Lào.

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)