01:13 20/01/2015

Báo Italy ca ngợi Hội An là 'ngã tư của Viễn Đông'

Nhật báo hàng đầu của Italy "La Repubblica" đăng bài viết "Hội An - ngã tư của vùng Viễn Đông", mô tả đây này là một nơi yên tĩnh, cổ kính, một trong những điểm đáng đến thăm nhất ở Việt Nam.

Nhật báo hàng đầu của Italy "La Repubblica" số ra mới đây đăng bài viết với tiêu đề "Hội An - ngã tư của vùng Viễn Đông", mô tả thành phố này là một nơi dễ thương, yên tĩnh và cổ kính; đồng thời đánh giá Hội An nằm trong số những địa điểm đáng đến thăm nhất ở Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, bài báo viết ở Hội An - nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Ấn Độ - du khách có thể cảm nhận được quá khứ của Việt Nam bởi vì nơi đây giống như một bảo tàng với những dãy nhà cổ mà du khách có thể khám phá bằng cách đi xe đạp hoặc đi bộ.

Du khách đến Hội An là để tìm hiểu lịch sử, tìm kiếm sự thanh thản và đôi khi là những điều kì diệu và hư ảo của cuộc sống. Họ có cảm giác như đang sống trong một thế giới cổ tích nho nhỏ khi chứng kiến hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp lên.

Bài báo kêu gọi du khách Italy tới Hội An để khám phá di sản đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận vì thành phố đã có cẩm nang về những địa điểm du lịch và ẩm thực cụ thể cho khách lựa chọn.

Trong nhiều tháng qua, "La Republica" đã đưa độc giả tới nhiều miền đất ở Việt Nam như Hà Nội, Sapa, Vịnh Hạ Long, đồng bằng sông Cửu Long và Mũi Né.

Đài truyền hình nhà nước RAI cũng có một số phóng sự về các thắng cảnh và con người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cũng đã phối hợp với các đối tác tổ chức một số hội thảo về khai thác du lịch Việt Nam nhằm tạo cầu nối để các doanh nghiệp du lịch hai nước tiếp cận với nhau, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với công chúng Italy.

Theo các số liệu do Tổng cục du lịch Việt Nam thống kê, lượng khách du lịch Italy đến Việt Nam liên tục gia tăng trong những năm qua, từ 18.980 lượt năm 2009 lên 24.672 lượt năm 2010, khoảng 31.337 lượt năm 2012 hơn 50.000 lượt năm 2013. Tuy nhiên, lượng du khách Italy đến Việt Nam chiếm tỷ lệ thấp so với khoảng 6 triệu lượt du khách quốc tế. Chính vì vậy, việc hợp tác thúc đẩy du lịch giữa hai nước và tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước cho du khách là rất cần thiết.


TTXVN/Tin Tức