12:17 08/12/2014

Bão Hagupit làm hơn 20 người thiệt mạng tại Philippines

Ít nhất 21 người Philippines đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Hagupit đổ bộ nước này, trong đó nhiều nạn nhân bị chết đuối do lũ lụt ở thị trấn Borongan thuộc tỉnh Đông Samar, nơi bão Hagupit tràn vào đầu tiên.

Ngày 8/12, tổ chức Chữ thập Đỏ Philippines cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Hagupit (tên địa phương là Ruby) đổ bộ nước này, trong đó nhiều nạn nhân bị chết đuối do lũ lụt ở thị trấn Borongan thuộc tỉnh Đông Samar, nơi bão Hagupit tràn vào đầu tiên.

Binh sĩ Philippines dọn cây đổ trên một tuyến đường cao tốc ở thị trấn Taft, Đông Samar, miền trung Philippines ngày 8/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philipppines trong năm nay, vượt cơn bão Rammasun hồi tháng 7 vừa qua từng khiến hơn 100 người thiệt mạng. Lo sợ có thể lặp lại thảm họa năm 2013 khi siêu bão Hải Yến (Haiyan) tràn vào Philippines khiến hơn 7.350 người thiệt mạng, chính phủ nước này đã triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn từ trước đó, đưa hơn 500.000 người dân tới nơi trú ẩn an toàn.

* Cùng ngày, giới chức Nhật Bản thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết từ cuối tuần trước đã phủ trắng nhiều khu vực rộng lớn của nước này. Tại một số thị trấn thuộc tỉnh Tokushima, Tây Nhật Bản, hơn 1.200 người đã bị mắc kẹt trên các tuyến đường do cây đổ.

Trong số nạn nhân thiệt mạng do thời tiết khắc nghiệt có 2 người chết do mắc kẹt trong nhà dưới lớp tuyết dày ở gần núi Kotsu; 4 người khác thiệt mạng do tai nạn giao thông ở tỉnh Toyama và Fukui.

* Ngày 8/12, cảnh sát Nepal cho biết một vụ tai nạn xe buýt ở khu vực phía Tây nước này đã cướp đi mạng sống của 17 người. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được làm rõ, nhưng tình trạng đường sá xuống cấp trong khi các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn thường là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông tại nước này.


TTXVN/Tin tức