Xóa đói, giảm nghèo ở “Thủ đô kháng chiến”

Là tỉnh miền núi, giao thông đi lại không thuận tiện, điều kiện phát triển kinh tế rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 24%, nhưng với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân, nhiều hộ đồng bào các dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến đã thoát nghèo bền vững.

 

Xin ra khỏi danh sách hộ nghèo


Chuyện gia đình anh Bàn Văn Nguyên, dân tộc Dao, ở thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xin ra khỏi danh sách hộ nghèo đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi nhiều hộ còn muốn xin làm hộ nghèo để được Nhà nước hỗ trợ. Anh Nguyên giải thích về quyết định của mình: “Nếu cứ trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, không chịu vận động sẽ khó mà thoát khỏi cảnh đói nghèo được. Trước đây gia đình nghèo lắm, nhà có 6 miệng ăn và đều ở độ tuổi lao động nhưng không biết trồng cấy, ai thuê gì làm nấy, nhàn rỗi quanh năm... Khi làm được vài đồng lại đàn đúm rượu chè, bài bạc. ..Thế là nghèo mãi thôi, tiền học cho con cũng không có... Năm 2012, nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Yên, tôi đã quyết định bàn với gia đình vay vốn đầu tư mua một chiếc xe bán tải vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, gia đình tôi còn liên doanh trồng 2 ha rừng, tận dụng đất vườn, đồi trồng sắn, ngô, nuôi lợn... Nhờ vậy, tổng thu nhập mỗi năm cũng được gần 100 triệu đồng”.


 

Ngô, mía đang là những cây trồng chủ lực giúp gia đình anh Bàn Văn Nguyên, dân tộc Dao, thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và nhiều hộ dân khác trong tỉnh xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

Còn gia đình anh Hoàng Văn Kiên, dân tộc Dao, cũng ở thôn Cây Quéo, xã Hùng Đức, mới làm được ngôi nhà sàn bê tông bề thế, kiên cố, nền lát gạch hoa, thiết bị đầy đủ. Khó ai biết được chỉ cách đây 2 năm, gia đình anh vẫn thuộc diện nghèo. Anh Kiên khoe, đang nhờ mấy anh em giúp đỡ làm thêm mấy gian chuồng để nuôi lợn. Chị Tướng Thị Hương, vợ anh Kiên chia sẻ: “Giờ gia đình không phải ăn đong từng bữa nữa, chăn nuôi cũng thuận hơn. Mình làm được rồi thì phải dành phần hỗ trợ của Nhà nước cho người khác chứ”. Nghĩ đơn giản vậy nên vợ chồng anh chị Kiên - Hương đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.


Ông Ngô Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Đức cho biết, hàng năm, tại hội nghị bình xét hộ nghèo ở các thôn, có nhiều hộ nghèo đã “xung phong” rút khỏi danh sách hộ nghèo. Đặc biệt, năm 2012 toàn xã có 10 hộ xin thoát nghèo. Những hộ này không muốn trông chờ ỷ lại mà họ muốn tự lực vươn lên thoát nghèo.

 

Nhân rộng mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững


Để tiếp tục giúp các hộ dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng chương trình giảm nghèo đến năm 2015. Theo đó, Tuyên Quang phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 3 - 4%/năm.


Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Tuyên Quang đang tiến hành tổng kết và nhân rộng những mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững như: Liên kết “4 nhà” trong việc phát triển vùng nguyên liệu mía; Dự án “Vay bò trả bê”; trồng rừng bằng chè Shan tuyết tại huyện Na Hang; phát triển đàn trâu chất lượng cao tại huyện Chiêm Hóa; phát triển vùng cam sạch tại huyện Hàm Yên; nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang...


Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ tín dụng, cán bộ khuyến nông... hướng dẫn hộ nghèo lập dự án, tổ chức thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh và giám sát các hộ nghèo việc sử dụng vốn vay. Xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; giảm dần hình thức trợ cấp cho không, tăng dần sự đóng góp của người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật.


Bên cạnh đó, Tuyên Quang còn tăng khả năng tự phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho hộ nghèo bằng các biện pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ di dời nhà ở, phương tiện sản xuất khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn hộ nghèo biện pháp phòng dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tỉnh cũng tạo điều kiện cho người nghèo được học nghề để tham gia xuất khẩu lao động; lập kế hoạch hỗ trợ đầu tư mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình thiết yếu; trong đó, ưu tiên các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, chợ, phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các xã nghèo...

Bài và ảnh: Vũ Quang Đán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN