Triều - Hàn đạt thỏa thuận mở lại Kaesong

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 14/8 đã đạt được một thỏa thuận gồm 5 điểm về việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong vốn bị đóng cửa từ tháng 4. Đây là kết quả tích cực nhất mà hai bên đạt được trong cuộc đàm phán cấp chuyên viên lần thứ 7 sau khi thất bại tới 6 lần trước đó.


Theo bản sao biên bản vòng đàm phán được phát cho các phóng viên, thỏa thuận 5 điểm thống nhất rằng hai bên phải cam kết “nỗ lực tích cực” để nối lại hoạt động khu Kaesong càng sớm càng tốt sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra các nhà máy tại đây. Hai bên sẽ thành lập một ủy ban chung để bàn việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho các công ty tại Kaesong.


Hàn Quốc và Triều Tiên cũng nhất trí ngăn tái diễn việc Kaesong bị đóng cửa lần nữa do công nhân bị rút khỏi KCN này. Hai bên còn cam kết khuyến khích đầu tư nước ngoài ở Kaesong - một điều kiện chủ chốt mà Hàn Quốc từng yêu cầu.


Thỏa thuận vừa đạt được sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trước khi Mỹ - Hàn khởi động cuộc tập trận chung vào ngày 19/8 tới. Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng cuộc tập trận này có thể khiến bán đảo Triều Tiên tiến tới bờ vực chiến tranh.


Thỏa thuận liên Triều ngay lập tức được chủ các công ty Hàn Quốc tại Kaesong hoan nghênh. Hiệp hội đại diện cho 123 công ty tại Kaesong nói: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp KCN Kaesong tăng sức cạnh tranh quốc tế và trở thành một nơi đầu tư tốt trên toàn cầu”.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN