Tiểu thương “trắng tay” sau vụ cháy ở Hải Dương

Các gian hàng trong trung tâm thương mại (TTTM) lớn nhất tỉnh Hải Dương đã bị thiêu rụi, một góc mái TTTM sập xuống thành một đống đổ nát. Đứng trước tài sản bị thiệt hại quá lớn và các loại giấy tờ, chứng từ sổ sách cũng tan thành khói, hàng trăm tiểu thương đều đau xót, hoang mang.

Hiện trường vụ cháy. Mạnh Tú - TTXVN


Đến chiều 15/9, các lực lượng chức năng vẫn bám hiện trường đám cháy. Xung quanh các lối đi vẫn được phong tỏa ngăn người dân đến xem có thể gặp nguy hiểm. Các tiểu thương vẫn tần ngần đứng quanh khu vực bị phong tỏa, hướng về phía TTTM - nơi chỉ còn là một đống gạch, đá ngổn ngang và những đám khói bốc lên.


Là một trong những tiểu thương đầu tiên buôn bán tại TTTM, bà Lê Thị Bình (nhà ở ngõ 45/75 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) chuyên buôn bán đồ nhựa, có kiốt với tổng giá trị hàng hóa gần 1 tỷ đồng cho biết: "Tôi vừa lấy 50 triệu tiền hàng chiều hôm trước, không ngờ sự thể lại ra thế này".


Khoảng 4 giờ sáng 15/9, nhận được tin cháy qua điện thoại, bà Bình và con trai cuống cuồng chạy ra TTTM. Suốt từ 4 giờ sáng đến trưa, bà đứng ngồi không yên, gương mặt thất thần. “Cả gia đình tôi trông vào cửa hàng này, vốn liếng đổ hết vào đây, nay mai biết làm gì để sinh sống. Chưa kể nợ nần còn nhiều lắm", bà Bình nghẹn ngào nói.


Mẹ con bà Đặng Thị Vân Anh cũng có hai gian hàng buôn bán đồ nhựa, mắt đỏ hoe, mếu máo: “Bây giờ tất cả mất hết rồi. Tính cả hai gian hàng thiệt hại cũng gần 2 tỷ đồng. 7 - 8 miệng ăn nhà tôi đều trông chờ vào việc buôn bán ở đây". Ông Sửu, chủ 4 ki ốt bán nhôm, nhựa, sành, sứ, thủy tinh có thâm niên 27 năm buôn bán, cũng bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Khi ông chạy đến TTTM thì đã thấy ngọn lửa bùng phát rất lớn, ông chỉ biết bất lực đứng nhìn ngọn lửa chôn vùi đống gia tài.


"Tối hôm trước tôi mới nhập gần 100 triệu đồng tiền hàng để chuẩn bị dồn hàng bán dịp cuối năm. Bây giờ tôi nợ khắp nơi từ Lạng Sơn, đến Hà Nội, Sài Gòn… Nhưng thiệt hại của nhà tôi chưa thấm tháp gì so với các nhà buôn đồ sắt, khóa, họ còn bị thiệt hại tới 5-7 tỷ đồng”, ông Sửu cho biết.


Hầu hết các tiểu thương đều có nguyện vọng được Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố, để những tiểu thương ổn định cuộc sống và phục hồi công việc buôn bán.


Nhiều tiểu thương không chỉ mất sạch hàng hóa, mà hầu hết các loại giấy tờ, chứng từ sổ sách họ đều để ở ki ốt. Song điều họ bức xúc nhất là từ trước đến nay, họ không hề được cơ quan quản lý nào hướng dẫn mua bảo hiểm hàng hóa hay bảo hiểm phòng chống cháy nổ. Vì thế, khi xảy ra hỏa hoạn, họ đã bị “trắng tay”.


Chính quyền hỗ trợ khẩn cấp


Chiều 15/9, UBND tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp khẩn cấp nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ những tiểu thương khắc phục hậu quả của vụ cháy TTTM Hải Dương.


Tại cuộc họp, UBND tỉnh Hải Dương quyết định sẽ trích ngân sách trợ cấp đột xuất cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại là 10 triệu đồng; đồng thời miễn học phí và các khoản đóng khác đối với con của họ trong 2 năm học phổ thông 2013 - 2014 và 2014 - 2015. UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của các cháu trong 2 năm trên. Với các em đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/học sinh, sinh viên.


Khoảng 3 giờ sáng 15/9, Trung tâm thương mại Hải Dương, thành phố Hải Dương đã xảy ra cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, một đám lửa nhỏ xuất phát từ gian hàng kinh doanh vải sau đó lan rộng, bùng phát dữ dội và thiêu rụi gần như 3 tầng với toàn bộ các gian hàng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hải Dương đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội, tỉnh phải huy động cả lực lượng phòng cháy chữa cháy của Tổng công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và một số doanh nghiệp kinh doanh, vận tải xăng dầu trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trung tâm thương mại Hải Dương được xây dựng từ năm 1998, đưa vào sử dụng năm 2001. Công trình này có 4 tầng (3 tầng chính, 1 tầng tum) với diện tích sử dụng 12.855 m2, tổng kinh phí đầu tư là 33 tỷ đồng. Trung tâm thương mại kinh doanh nhiều mặt hàng như: điện tử, quần áo, kim khí, giầy dép, hàng mã, tạp hóa...

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu: Công an tỉnh thực hiện đầy đủ quy trình bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, quy rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; cần thiết và có đầy đủ chứng cứ thì khởi tố vụ án. Các cơ quan chức năng cần vận dụng tối đa những quy định của Nhà nước để hỗ trợ cho các tiểu thương sớm ổn định cuộc sống, trở lại kinh doanh. Tỉnh cũng giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương động viên, chia sẻ với các hộ tiểu thương và phát động cả chính quyền, nhân dân trong tỉnh ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, UBND thành phố Hải Dương cần thống kê cụ thể, chính xác các hộ bị thiệt hại để hỗ trợ sớm, kịp thời, đầy đủ; phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng phương án chợ tạm, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 25/9 và quyết định địa điểm xây dựng chợ tạm ở ngay trước cửa Trung tâm thương mại.


UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo ngành Tài chính chủ trì, đề xuất các cơ chế hỗ trợ miễn, giảm thuế cho những hộ bị thiệt hại theo hướng có lợi nhất. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương cùng với các ngân hàng khác trên địa bàn cần có chính sách hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và sớm thông báo cho người dân. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố nắm bắt mức sống các hộ để sẵn sàng trợ cấp cho người dân...


Cũng tại cuộc họp, đại diện Sở Công Thương cho biết: Ngày 20/3/2013, đoàn thanh tra của sở đã thanh tra tại đây và phát hiện một số sai phạm của Ban quản lý chợ và TTTM khi thực hiện các quy định của Luật Điện lực. Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng với Ban quản lý chợ và TTTM.


Theo UBND thành phố Hải Dương, đến chiều 15/9, vụ cháy ở TTTM Hải Dương chưa gây ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, hàng hóa của 536 hộ kinh doanh, Ban quản lý chợ và TTTM đã bị cháy hoàn toàn. Tính riêng thiệt hại của các hộ tiểu thương vào khoảng 300 đến 400 tỷ đồng. UBND thành phố Hải Dương cũng quyết định trích ngân sách dự phòng để trợ giúp mỗi hộ 3 triệu đồng.


Mạnh Minh - Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN