Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh miền Trung

Nhằm giúp nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, ngày 22/10 tỉnh Khánh Hòa đã trích 600 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ của địa phương để ủng hộ 4 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh (mỗi tỉnh 200 triệu đồng) và Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế (mỗi tỉnh 100 triệu đồng).


Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức vận động, quyên góp được gần 2 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ. Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) đã cử hai đoàn công tác vận chuyển 40 tấn gạo, trị giá 500 triệu đồng do toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của doanh nghiệp quyên góp, để cứu trợ cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại 5 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế.


* Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam ngày 22/10 đã trao 200 triệu đồng giúp đỡ người dân Đà Nẵng bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 11. Bộ Giao thông Vận tải cũng hỗ trợ Đà Nẵng 200 triệu đồng, góp phần cùng thành phố khắc phục hậu quả.

 

* Cùng ngày, các cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh Hà Nam đã tổ chức quyên góp được hơn 110 triệu đồng để ủng hộ các trạm y tế cơ sở bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão lũ vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh.


Sở Y tế Hà Nam sẽ gửi thêm một số thuốc men giúp Hà Tĩnh khắc phục ô nhiễm môi trường, làm sạch nguồn nước và phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Toàn bộ số tiền và thuốc men nói trên sẽ được Sở Y tế Hà Nam trực tiếp đem vào và trao tặng cho 4 trạm y tế bị ảnh hưởng nặng nhất của Hà Tĩnh trong thời gian sớm nhất.


Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN