Thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 (VN13).

Trao Huy chương Vàng VAPA cho các tác giả. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

 

Với bốn nội dung cho ảnh màu và đơn sắc (đen trắng): Thiên nhiên, chân dung nghệ thuật, du lịch và đề tài tự do, cuộc thi đã có 15.360 ảnh của 1.427 tác giả ở 51 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi đến tham dự. Có hai hệ thống giải thưởng được trao lần này, đó là các bộ giải thưởng (vàng, bạc, đồng, khuyến khích) do Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) và giải thưởng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) trao cho các tác giả có những tác phẩm xuất sắc.


Theo đó, với hệ thống giải của FIAP: Ở nội dung ảnh thiên nhiên, HCV thuộc về tác giả Fan Hui Ling (Đài Loan - Trung Quốc) với tác phẩm "Yêu thích mật ong". Ở nội dung ảnh nghệ thuật chân dung, HCV thuộc về tác giả Đặng Văn Nở (Việt Nam) với tác phẩm "Em bé Cơ Tu". Tác phẩm "Thịnh vượng" của tác giả Fan Hui Ling (Đài Loan - Trung Quốc) đoạt HCV ở nội dung du lịch. Tác phẩm “Máy bay giữa tòa nhà” của tác giả Leif Alveen (Đan Mạch) đoạt HCV thể loại ảnh tự do.


Ở hệ thống giải thưởng của VAPA, nội dung ảnh thiên nhiên, HCV thuộc về tác phẩm "Đường bay ngắn" của tác giả Eero Hauta - aho (Phần Lan). Tác phẩm "Tình yêu đến từ nước Nga" của Les Forrester (Anh) đoạt HCV ở nội dung ảnh nghệ thuật chân dung. Tác phẩm "Đồng Kỵ lễ hội quê tôi” của Nguyễn Á (Việt Nam) đoạt HCV ở nội dung ảnh du lịch và tác phẩm "Bắt cá dưới mưa" của Ngô Thanh Bình (Việt Nam) đoạt HCV nội dung ảnh tự do.


Từ nay đến hết ngày 10/12, các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được triển lãm tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sau đó, sẽ tiếp tục trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.


Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN