Quỳnh Lưu vận động dân giao đất

Nhiều hộ gia đình hai bên quốc lộ (QL) 1A thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu đang phản đối việc thu hồi đất mà không đền bù. Để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ (15/4/2014), các ban ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Lưu đã gặp từng gia đình, tuyên truyền, vận động giao đất để nhà thầu kịp tiến hành thi công.


Cần xử lý “quan tham”


Các hộ dân gay gắt phản đối, không cho nhà thầu thi công vào đất nhà mình khi biết các cán bộ đương chức từ huyện xuống xã được nhận tiền đền bù, còn mình thì không. Ông Hồ Đình Tài, xóm 16, xã Quỳnh Văn có phần diện tích đất 91,5 m2 bị đưa vào danh sách thu hồi do nằm trong phạm vi hành lang đường 13,5 m (tính từ tim đường trở ra). Ông cho biết: “Các cán bộ được đền bù đất thu hồi, còn người dân thì không, đó là điều rất phi lý, và việc làm sai của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện. Người dân chúng tôi cũng phải được đền bù như người khác, nếu người được người không thì dân sao mà đồng tình để giao đất. Để trấn an lòng dân, tôi mong chính quyền đưa ra biện pháp nghiêm trị những quan tham”.


 

Ông Lê Đức Cường (người đầu tiên bên trái) - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cùng lãnh đạo đoàn thể đến các gia đình để vận động người dân giao đất.

 

Hiện nay, một nhóm người quá khích, kêu gọi người dân phản đối chính quyền, thu hồi đất mà không đền bù cho dân. Số người này còn viết bài “mèng ơi-rắn đã vô nò” nhằm phê phán chính quyền, nói xấu cán bộ, rải khắp đường và trước cổng nhà dân có đất giải tỏa. Anh Hồ Phi Tuyết, xóm 16, xã Quỳnh Văn cho biết: “Sáng sớm ra cổng, tôi thấy nhiều bản giấy A4 rải khắp thì lấy về mấy bản đọc cho biết. Nếu chính quyền xử lý thấu tình, đạt lý thì gia đình tôi đồng ý giao đất, chẳng có đòi hỏi gì quá đáng”. Khi PV Tin Tức tiếp xúc một số gia đình, mọi người đều nói: “Tôi muốn bàn giao mặt bằng cho chính quyền để nhanh chóng có đường đẹp, không lầy lội mỗi khi trời mưa, nắng thì bụi bẩn nhưng sợ người ta đến đe dọa, chửi bới”.


Ông Lê Đức Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định: “Chúng tôi sẽ điều tra để làm rõ vụ việc này, nếu chi trả sai thì tiến hành thu lại tiền và đưa ra biện pháp xử lý. Thời điểm này, Hội đồng bồi thường GPMB huyện đã buộc năm gia đình phải trả lại tiền đền bù, trong đó có ông Nguyễn Hữu Quế (Bí thư Đảng ủy xã), ông Lê Đôn Hóa (Chủ tịch UBND xã), thu được hơn 200 triệu đồng. Huyện sẽ tiếp tục điều tra 31 hộ đã nhận tiền đền bù, xử lý những gia đình được chi trả tiền đền bù sai theo thiết kế mới. Xã Quỳnh Văn có 393 hộ nằm trong danh sách bị thu hồi đất bởi dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, đã có hơn 200 gia đình đồng thuận, vui vẻ giao đất, để nhà thầu thi công”.


Anh Nguyễn Xuân Cư, xóm 16, xã Quỳnh Văn nói: “Chính quyền làm như thế nào cho đúng, đừng cho lực lượng công an trấn áp người dân, nếu xử lý quan tham thì nhân dân sẽ vui vẻ hiến đất cho Nhà nước mà không đòi hỏi gì”.


Dân vận hợp lý


Để tiến độ của dự án mở rộng, nâng cấp QL 1A thành công, các hộ dân có đất bị thu hồi cần ủng hộ để có một con đường đẹp, sạch sẽ, thông thoáng. Tuyến QL 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu cần giải tỏa, có tổng chiều dài hơn 12 km thuộc thị trấn Cầu Giát và sáu xã (Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang). Tính đến thời điểm này, các hộ dân (trừ xã Quỳnh Văn) đã đồng ý bàn giao đất.


 

Bài viết phê phán chính quyền, nói xấu cán bộ được đánh máy, rải khắp đường QL1A và cổng gia đình có đất giải tỏa.

 

Các gia đình đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Chu Xuân Thắng ký. Từ năm 1991, UBND xã do ông Lê Văn Quang làm Chủ tịch, tiến hành chia mỗi suất đất 250 m2, trong đó 200m2 đất ở và 50 m2 đất vườn, bán cho người dân. Những suất đất này đã phạm vào địa giới hành lang giao thông QL1A. Năm 1995, thực hiện dự án PMU1, địa phương đã giải tỏa từ chân đường ra mỗi bên 7 m, tương đương từ tim đường ra mỗi bên 13,5 m, tất cả các hộ nằm trong khu vực giải tỏa đều được đền bù tài sản, hoa màu, vì vậy sẽ không được đền bù nữa. Nhà nước sẽ chi trả lại tiền lãi suất và tiền gốc mua phần đất bị giải tỏa. Ông Lê Đức Cường khẳng định: UBND huyện đưa ra phương án này, mục đích mang lại quyền lợi cho người dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công.


Gia đình anh Nguyễn Đình Thịnh, xóm 16, xã Quỳnh Văn có khoảng 50 m2 bị giải tỏa. Anh Thịnh nói: “Mọi người thế nào thì mình làm theo thế ấy. Nhà nước cũng nên xem xét, vì người dân đã phải bỏ tiền tích góp, kể cả phải bán trâu, bò, lợn, gà để có tiền mua đất và đóng thuế hàng năm, giờ bị thu hồi đất mà không được đền bù thì thiệt thòi quá. Nhân dân biết đây là công trình quốc gia, mở rộng và nâng cấp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nên chỉ mong muốn Nhà nước hỗ trợ phần nào, đảm bảo lợi ích cho dân”.


Bài và ảnh: Việt Hoàng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN