Phá vụ trộm thẻ tín dụng lớn nhất nước Mỹ

Bốn công dân Nga và một người Ucraina đã bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm mạng chuyên đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.


 

Ảnh minh họa.

Trong 7 năm (2005-2012), chúng đã đột nhập vào mạng máy tính của hàng chục công ty Mỹ và quốc tế, vô hiệu hóa các phần mềm diệt virút để ăn trộm thông tin của ít nhất 160 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của người tiêu dùng trên khắp thế giới. Những thông tin này được nhóm tin tặc bán lại, qua tay nhiều đối tượng trên thị trường chợ đen, trước khi được tung lên mạng rao bán. Những kẻ mua thông tin sẽ mã hóa chúng vào các phôi thẻ rồi mang ra các máy rút tiền hoặc điểm mua hàng để sử dụng.


Các công ty phát hành thẻ bị ảnh hưởng bao gồm Visa, J.C. Penny, JetBlue Airways, và Carrefour. Tổng giá trị thiệt hại của các vụ trộm cắp này lên đến hơn 300 triệu USD.


Cả 5 tên đã bị truy tố hôm 25/7, song mới có 2 tên bị bắt giữ tại Hà Lan.


Hà Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN