Nổ bom bên ngoài trụ sở đảng cầm quyền Campuchia

Ngày 15/8, cảnh sát Campuchia xác nhận một quả bom tự chế, do những kẻ chưa rõ danh tính gài vào hàng rào văn phòng đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tại huyện Kong Pisey thuộc tỉnh Kampong Speu, đã phát nổ tối 14/8, song không gây thương vong.


Cảnh sát trưởng huyện Kong Pisey, ông Khem Pannara, cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút giờ địa phương. Ông nhận định mục đích của thủ phạm là gây bất ổn xã hội nhưng cảnh sát chưa xác định được danh tính thủ phạm và công tác điều tra đang được tiến hành.


Đây là vụ đánh bom thứ hai tại Campuchia sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hôm 28/7 vừa qua, trong đó đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi, song đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bác bỏ kết quả này, đồng thời cáo buộc có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình bầu cử.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN