Nhà chùa chung tay tiếp sức mùa thi

Cùng với hoạt động tiếp sức mùa thi của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), các thanh niên tình nguyện, những năm gần đây, nhiều nhà chùa cũng đã thực hiện các chương trình trợ giúp, tiếp sức cho thí sinh dự thi ĐH, CĐ. Trao đổi với phóng viên xung quanh hoạt động Phật sự này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ảnh) - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 13, cho biết:

 

Những năm qua, tiếp sức mùa thi đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa tích cực giúp đỡ thiết thực với các em học sinh ngoại tỉnh về Hà Nội và các thành phố lớn dự thi. Với tinh thần từ bi, nhập thế của Phật giáo và phương châm “Thương người như thể thương thân”, nhiều chùa trên địa bàn cả nước cũng tham gia hoạt động này. Có nhiều hình thức trợ giúp, tiếp sức mùa thi được các chùa thực hiện như: Tổ chức các buổi tư vấn, cầu nguyện trước mùa thi để các em có được định hướng rõ ràng hơn khi lựa chọn trường thi, khối thi; bố trí người đón phụ huynh và các em về nơi nghỉ ngơi, đưa các em đến nơi dự thi; bố trí, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ ở chùa, tặng cơm ngay tại điểm thi... Có thể nói, hoạt động này đã được các chùa ý thức là trách nhiệm của mình đối với xã hội và thực sự góp phần chia sẻ khó khăn với các bậc phụ huynh và các em học sinh trong thời gian dự thi. Chúng tôi cũng đã nhận được sự tán đồng của các gia đình và xã hội về hoạt động này. Vì thế, hoạt động đang ngày càng mở rộng ở các chùa, nhất là những chùa thuộc các tỉnh, thành phố có các điểm thi ĐH, CĐ.


Được biết, chùa Bằng A, nơi Hòa thượng trụ trì, trong nhiều năm qua đã rất tích cực trợ giúp, tiếp sức cho hàng ngàn thí sinh dự thi ĐH,CĐ. Xin Hòa thượng cho biết cụ thể hơn về hoạt động Phật sự này?


Từ 4 năm qua, chùa Bằng A đã huy động tối đa khả năng của mình về nhân lực và vật lực để trợ giúp, tiếp sức mùa thi. Chúng tôi quan niệm, nhà chùa là một nơi tạm trú rất thuận lợi về nhiều mặt cho các thí sinh trong mùa thi. Đây cũng là cơ hội để nhà chùa gieo duyên Phật pháp đối với các em học sinh và trong số đó nhiều em sau này sẽ trở thành những trí thức, những chủ nhân tương lai của đất nước.


 

Tình nguyện viên của chùa Long Khánh (Quy Nhơn) tiếp nhận, ghi danh sách thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Phi Hùng

 

Ngay trước thời gian thi tốt nghiệp, với các em ở gần chùa, thường xuyên tham gia học Phật cũng như các hoạt động tình nguyện khác của chùa, chúng tôi đã mời giảng viên các trường phổ thông, đại học, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đến để tư vấn cho các em về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, hướng dẫn để các em có sự chọn lựa chính xác hơn các khối thi, trường thi và ngành thi phù hợp với năng lực và năng khiếu, sở trường, thế mạnh của các em.


Vào các đợt thi đại học và cao đẳng, lực lượng sinh viên tình nguyện gắn bó với chùa đã đến các bến xe, bến tàu phát tờ rơi giới thiệu về chùa, để phụ huynh và thí sinh từ các địa phương về Hà Nội dự thi, nếu có nhu cầu, có thể đến chùa ăn nghỉ miễn phí trong các đợt thi tuyển. Với những em không có người nhà đi cùng, chùa sẽ bố trí các bạn sinh viên tình nguyện đưa đón các em trong suốt đợt thi. Có những em ở lại chùa trong những ngày nghỉ giữa các đợt thi để tham dự đợt thi tiếp theo. Đặc biệt, vào buổi tối trước mỗi kỳ thi, nhà chùa đều tổ chức gặp mặt toàn thể phụ huynh và thí sinh để chia sẻ, động viên các em bình tĩnh, tự tin trong các buổi thi và cầu nguyện cho các em có một kỳ thi an lành, như ý. Điều này thực sự có tác dụng đối với thí sinh, giúp các em giảm bớt căng thẳng, lo lắng về kỳ thi sắp diễn ra.

 

Chùa Bằng A đã có kế hoạch, sự chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi năm nay như thế nào, có điểm gì mới so với mùa thi năm 2012, thưa Hòa thượng?


Mọi công việc hầu như không có gì thay đổi so với năm 2012, song năm nay, nhà chùa sẽ bố trí thêm được chỗ ăn nghỉ để có thể tiếp đón được nhiều thí sinh hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng xá tiện nghi, thoáng đãng, yên tĩnh cùng điều kiện sinh hoạt đầy đủ, với những bữa cơm chay thực đơn phong phú và thay đổi phù hợp với thể lực và sức khỏe của các em.


Hòa thượng trụ trì và các bạn sinh viên tình nguyện sẽ tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với các phụ huynh và thí sinh. Làm lễ niêm hương bạch Phật, cầu nguyện cho các thí sinh nương nhờ Đức Phật để tâm bình trí sáng vượt qua kì thi. Hy vọng những việc làm nhỏ bé ấy sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng và khó khăn của các gia đình khi đi đưa con em mình đi tham dự kỳ thi năm 2013.

 

Trong thời gian tới, để hoạt động tiếp sức mùa thi của các nhà chùa hiệu quả hơn, theo Hòa thượng thì các nhà chùa cũng như các em thí sinh cần lưu tâm tới những vấn đề gì?


- Hoạt động tiếp sức, giúp đỡ của các chùa đối với các thí sinh dự thi ĐH vừa là hoằng pháp toàn diện, nhưng cũng đồng thời là hoằng pháp có trọng điểm, nhằm vào thành phần đang trước ngưỡng cửa để được đào tạo trở thành trí thức, thành phần ưu tú của xã hội. Vì thế, theo tôi, để hoạt động tiếp sức mùa thi của các chùa hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu, cần lưu ý một số vấn đề sau.


Đối với các chùa, cần huy động, vận động một đội ngũ các em sinh viên tình nguyện đáp ứng đủ cho việc đưa đón thí sinh và người nhà từ các bến tàu, bến xe về chùa và đưa các em học sinh đi thi, đối với các em không có người nhà đi cùng. Thông qua đội ngũ sinh viên tình nguyện vốn có, các nhà chùa có thể để kêu gọi các sinh viên khác cùng tham gia. Nhà chùa cần chuẩn bị chu đáo nơi ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà. Phân công công việc cho các em sinh viên tình nguyện một cách hợp lý.


Đối với thí sinh, sau khi nhận được giấy báo thi, nếu có nhu cầu ăn nghỉ tại chùa, nên liên lạc để đăng ký trước với những chùa có hoạt động tiếp sức thi này ở gần khu vực thi, vừa giúp nhà chùa chủ động, vừa thuận lợi cho bản thân khi đi thi. Trong thời gian lưu trú tại chùa, các em cần có ý thức nghiêm túc, đúng mực, không ảnh hưởng đến uy tín của chùa.


Xin cảm ơn Hòa thượng!


Hà Phương (thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN