Nguy cơ giảm phát toàn cầu

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 15/1 đã cảnh báo về nguy cơ kinh tế toàn cầu có thể rơi vào giảm phát do đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn trong năm 2014.

 

Kinh tế thế giới trước nguy cơ giảm phát. AFP/TTXVN


Phát biểu tại một Câu lạc bộ báo chí quốc gia, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định, kinh tế thế giới đã có nhiều dấu hiệu cải thiện tích cực, nhất là trong nửa cuối năm 2013. Xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn và "dễ bị tổn thương" do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế năm 2008. Tăng trưởng toàn cầu vẫn dưới mức 4%/năm, khiến các nước phải thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, việc này lại làm tăng nguy cơ dẫn tới giảm phát, do giá cả hàng hóa sụt giảm mạnh khiến nền kinh tế bị đóng băng.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN