Nga nới lỏng quy định cấp quốc tịch

Chính phủ Nga vừa đệ trình lên Đuma Quốc gia (Hạ viện Nga) dự luật nới lỏng quy định cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài.

Nga đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch.


Theo đó, thủ tục nhập quốc tịch Nga sẽ được đơn giản hóa đối với các chuyên gia có trình độ cao, các doanh nhân và các nhà đầu tư hoặc những người đã được học tập hoặc đào tạo nghề ở Nga.


Những đối tượng được ưu tiên cấp quốc tịch là người lao động làm việc ít nhất 3 năm tại Nga; chủ doanh nghiệp hoạt động ít nhất 3 năm liên tục, đồng thời đạt doanh thu hàng năm không dưới 10 triệu rúp (275.000 USD).


Việc nới lỏng quy định cấp quốc tịch Nga cũng dành cho những nhà đầu tư nước ngoài có tỷ lệ góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên tại một doanh nghiệp ở Nga. Ngoài ra, tổng số vốn điều lệ cũng như tài sản của công ty này phải không dưới 100 triệu rúp (2,74 triệu USD), hoặc số tiền đóng thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc không dưới 6 triệu rúp (220.000 USD) mỗi năm trong ít nhất 3 năm kể từ ngày đầu tư.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN