Nga cấm quan chức nhận quà đắt tiền

Chính phủ Nga vừa ban hành nghị định cấm quan chức nước này nhận những món quà đắt tiền và phải nộp những món quà được tặng để cơ quan chức năng định giá.


Theo quyết định của Chính phủ Nga, công chức được tặng quà phải thông báo cho một ủy ban đặc biệt trong vòng 3 ngày sau khi nhận quà hoặc 3 ngày sau khi trở về từ một chuyến công du, nơi người đó được tặng quà. Sau đó, các nhân viên nhà nước được ủy quyền sẽ định giá món quà. Nếu món quà trị giá dưới 3.000 rúp (khoảng 100 USD) thì được trả lại cho người được tặng, nếu đắt hơn thì được đem bán và số tiền thu được sẽ chuyển vào kho bạc. Tuy nhiên, người được tặng quà vẫn được quyền ưu tiên mua lại món quà nếu thích.


Hoa, giải thưởng, văn phòng phẩm được tặng trong các sự kiện chính thức sẽ không bị đưa vào danh sách quà tặng.


TTG

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN