Mỹ điều thêm quân và vũ khí tới Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 8/1 đưa tin, 800 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 đóng tại Texas cùng với 40 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và 40 xe bọc thép chiến đấu Bradley sẽ được điều tới hai doanh trại Hovey và Stanley ở tỉnh Gyeonggi, đông bắc Seoul, gần giới tuyến với Triều Tiên. Hoạt động đồn trú được thực hiện theo cơ chế luân phiên, kéo dài trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1/2 tới; còn số xe tăng, thiết giáp sẽ được bố trí thường trực.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se tại cuộc họp báo chung sau hội đàm.AFP/TTXVN


Đây là kết quả đạt được trong các phiên thảo luận giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung Se với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tại Washington hôm 7/1. Lầu Năm góc khẳng định, việc triển khai binh sĩ và vũ khí nằm trong chiến lược tái cân bằng của Washington tại châu Á-Thái Bình Dương. Kế hoạch này được lập từ trước và là một phần trong cam kết bền vững của Mỹ đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên theo tinh thần Hiệp định an ninh song phương Mỹ - Hàn (1954).


Động thái trên diễn ra trong bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiềm ẩn diễn biến xấu sau vụ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho xử tử người chú dượng Jang Song Thaek - được cho là biến động chính trị lớn nhất ở Triều Tiên trong nhiều năm gần đây. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, ông Kerry nhấn mạnh, liên minh Mỹ - Hàn sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực để đối phó với bất kì một mối đe dọa nào; không chấp nhận chương trình hạt nhân, tên lửa mà Bình Nhưỡng theo đuổi. Về phần mình, ông Yun Byung Se tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có hành động đáp trả thích đáng mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên, dựa trên tiềm lực phòng thủ chung hùng mạnh.


Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN