Mối nguy dịch bệnh từ gia cầm lậu

Dịch bệnh trên gia cầm đang diễn biến khá phức tạp do sự xâm nhập của các nhánh virút cúm A cũ và mới. Trong khi đó, tình trạng kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh, làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

Chợ gia cầm trái phép công khai hoạt động


Theo ghi nhận của phóng viên Tin tức, tại khu vực cầu Sa, cầu Rạch Tra (Hóc Môn); cầu Trường Đai, cầu An Lộc (giáp ranh giữa địa bàn quận 12 và quận Gò Vấp); tuyến đường Nguyễn Văn Linh (gần trạm thu phí quận 7); khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giáp ranh giữa quận Tân Phú và quận Bình Tân)… đã hình thành các chợ kinh doanh gia cầm trái phép với số lượng và quy mô lớn. Đặc biệt, vào các ngày nghỉ cuối tuần, tình trạng buôn bán gia cầm sống công khai và nhộn nhịp hơn. Để “qua mặt” các cơ quan chức năng, những người kinh doanh ở đây đã thuê hẳn một kiốt gần đó làm điểm chứa hàng. Khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, họ nhanh chóng cho gà, vịt vào kiốt và khóa cửa lại. Khi lực lượng này rút đi, họ lại mang gà, vịt ra bán như bình thường.

Gia cầm được nuôi nhỏ lẻ trong nhà dân ở ngay trung tâm thành phố.


Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Trước sự kiểm tra gắt gao của các cơ quan chức năng, nhiều người kinh doanh gia cầm trái phép cũng có nhiều chiêu trò tinh vi hơn. Chẳng hạn, những người kinh doanh này thường đặt một viên gạch đè lên một tờ giấy với mẩu chữ “có gà ta” hay đặt một nồi nước sôi với ám hiệu “ở đây có bán gia cầm”. Khi người tiêu dùng có nhu cầu mua, những người này sẽ đáp ứng ngay lập tức vì nguồn hàng đã có sẵn và được giấu kín để tránh bị kiểm tra của lực lượng chức năng.


Theo Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện có 78 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tại 12 quận, huyện. Tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm trái phép đang có chiều hướng gia tăng. Đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm; đồng thời trên địa bàn thành phố.

Nguy cơ cao


Hiện nay, dịch cúm gia cầm do virút cúm A/H5N1 đang diễn biến phức tạp, với sự xâm nhập của cả các nhánh virút cũ và mới. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nếu như trong năm 2012, nhánh virút cúm gia cầm lưu hành tại khu vực phía nam thuộc nhánh 1.1, thì qua giám sát đầu năm 2013 đã phát hiện nhánh 2.3.2.1C tại một số tỉnh, thành miền Tây Nam bộ. Theo đó, tỷ lệ lưu hành virút cúm gia cầm trên đàn vịt khá cao. Theo Cục Thú y, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có tới 6,5 - 7% mẫu dương tính/100 mẫu thử.


“Thành phố hiện có 78 điểm buôn bán gia cầm trái phép. Tuy nhiên, đó chỉ là những điểm chúng ta thống kê được, trên thực tế vẫn còn nhiều điểm buôn bán gia cầm lậu và những phương tiện bán gia cầm di động mà chúng ta không thể kiểm soát hết được. Hoạt động của các điểm kinh doanh này ngày càng phức tạp, quy mô kinh doanh tại từng điểm có dấu hiệu gia tăng, tập trung tại các quận, huyện như Bình Chánh, Gò Vấp, quận 12, Hóc Môn, Bình Tân, Củ Chi… Đây chính là điều đáng lo ngại nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và trên người” - ông Lý Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, nhận định.


Ông Trung cũng cho biết, trong lần ra quân truy quét các điểm bán gia cầm trái phép trên vào giữa tháng 4, khi xét nghiệm các mẫu lấy tại các điểm nóng trên, cơ quan thú y đã phát hiện một mẫu vịt nhiễm cúm A/H5N1.


Trước tình hình này, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, cho rằng, để ngăn chặn kịp thời và phòng tránh dịch bệnh lây lan, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm trái phép. Theo đó, khi phát hiện các điểm “nóng” buôn bán gia cầm, lực lượng chức năng sẽ tịch thu ngay lập tức. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, cho biết cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra với nhiệm vụ giám sát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. “Nếu tình hình không chuyển biến, chúng tôi sẽ kiến nghị tiến hành kiểm điểm các đơn vị liên quan” - ông Trung nói.


Bài và ảnh: Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN