Liên hợp quốc ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động về nhân quyền

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc.


Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, Hoàng Chí Trung cho biết: Việt Nam đã trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu rất cao. Trước hết, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các thành tựu trong công cuộc đổi mới toàn diện, chính sách, nỗ lực và kết quả tích cực đạt được về quyền con người ở Việt Nam. Đây cũng là thành công của công tác đối ngoại của Việt Nam, thể hiện uy tín, vị thế quốc tế ngày càng tăng và sự đánh giá cao của quốc tế đối với vai trò, đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.


Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, bà Pratibha Mehta chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016. Việc trúng cử chứng tỏ Chính phủ Việt Nam đã tăng cường tham gia vào các cơ chế nhân quyền trong những năm qua. Việt Nam đã được ủng hộ bởi chính các cam kết tự nguyện như: Tiếp tục cải thiện hệ thống tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tăng cường các thể chế quốc gia về bảo vệ nhân quyền. Là thành viên của Hội đồng nhân quyền, Việt Nam đã cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Bà Pratibha Mehta khẳng định, Liên hợp quốc cam kết ủng hộ các nỗ lực quốc gia của Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền thông qua kế hoạch một Liên hợp quốc giai đoạn 2012 - 2016.


Được biết, từ cuối năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Nhóm công tác liên ngành soạn thảo Báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát với sự tham gia của 18 bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và Quốc hội. Nhiều cuộc hội thảo, công trình nghiên cứu về những lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện ở cả Trung ương và địa phương nhằm thu thập thông tin xây dựng báo cáo, xác định các nội dung và lĩnh vực ưu tiên cần đề cập, những thách thức và định hướng thời gian tới trong việc đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam.


Báo cáo quốc gia về thực hiện quyền con người theo cơ chế kiểm điểm định kỳ của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc do Việt Nam soạn thảo gồm 85 điều, tập trung vào các nội dung: Tổng quan tình hình bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam kể từ lần kiểm điểm lần trước; việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế; những ưu tiên và cam kết trong việc tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam...
Việt Nam sẽ trình bày Báo cáo quốc gia theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát lần 2 tại Hội đồng nhân quyền vào tháng 1/2014.


Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN