Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Chiều 24/9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Shii Kazuo đang ở thăm Việt Nam.


Vui mừng được gặp đồng chí Shii Kazuo tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chuyến thăm của đồng chí Shii Kazuo và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng lên bước phát triển mới vì hòa bình, hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Hoàng tử Anh Andrew.
An Đăng – TTXVN


Chúc mừng thắng lợi của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục nâng cao vị thế, tiến tới tham gia Chính phủ liên minh dân chủ tại Nhật Bản, đưa đất nước Nhật Bản phát triển, phồn vinh, tích cực đóng góp vào phong trào Cộng sản và công nhân thế giới.


Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đã đạt được thỏa thuận phát triển quan hệ hai Đảng lên một tầm cao mới; khẳng định hai Đảng sẽ tiếp tục trao đổi lý luận, đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt.


* Chiều 24/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật đã thân mật tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.


Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Đồng chí cho biết, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước có quan hệ mật thiết, không ngừng phát triển trong những năm qua.


Đồng chí Shii Kazuo cho rằng, các cuộc hội đàm và trao đổi ý kiến với lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm của đoàn hết sức thành công, nâng quan hệ giữa hai Đảng lên một tầm cao mới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển.

 

* Chiều 24/9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Hoan nghênh Hoàng tử Anh Andrew trở lại thăm Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Anh đang phát triển sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo….


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, thời gian tới hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, kinh doanh hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.


Đánh giá cao hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Hoàng tử Andrew cho rằng, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với tiềm năng của mỗi quốc gia.


Hoàng tử Andrew cũng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các nghị sỹ.


* Chiều 24/9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew.


Phó Thủ tướng khẳng định, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Hai bên phấn đấu đạt mức 4 tỷ USD thương mại hai chiều và 3 tỷ USD FDI của Anh tại Việt Nam trong năm 2013.


Hoàng tử Andrew nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Vừa qua, Hội đồng Anh đã có nhiều chương trình đào tạo tiếng Anh lâu dài tại Việt Nam; sắp tới trường Đại học Việt - Anh cũng sẽ ra mắt...

 

* Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Andre Leu, Chủ tịch Liên đoàn Nông nghiệp hữu cơ quốc tế đang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng mong muốn Liên đoàn Nông nghiệp hữu cơ quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra sáng kiến hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến tư vấn chính sách nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu đào tạo, chứng nhận sản phẩm hữu cơ, phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm hữu cơ của Việt Nam.


Ông Andre Leu bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, Liên đoàn Nông nghiệp hữu cơ quốc tế sẽ triển khai được nhiều chương trình, tạo ra mối liên kết giữa các tổ chức, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ quốc tế nói chung và phong trào nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nói riêng.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN