Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Chiều 10/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp thân mật đồng chí Bành Thanh Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu mà Quảng Tây đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa hơn 30 năm qua. Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư khẳng định, Quảng Tây là địa phương đầu cầu tiếp giáp với Việt Nam, có truyền thống hữu nghị và gắn bó lâu đời, có lợi thế về giao lưu, hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Hai bên cần tiếp tục tăng cường, mở rộng giao lưu, nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi lĩnh vực, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, mong muốn cùng với Trung Quốc tiếp tục nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa đồng chí Bành Thanh Hoa với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh; cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đồng chí Bành Thanh Hoa sẽ là một đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam, qua đó đóng góp vào kết quả hợp tác chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực.


Tại hai buổi tiếp, đồng chí Bành Thanh Hoa đã báo cáo về tình hình phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định Đảng, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam, mong muốn tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, phát triển thương mại với Việt Nam và thông qua Việt Nam, với ASEAN, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác với Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.


Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Bành Thanh Hoa đề xuất hai bên quan tâm tăng cường hoạt động đầu tư xây dựng các tuyến giao thông nối liền giữa các địa phương của hai nước cũng như quan tâm đầu tư xây dựng các khu mậu biên, khu kinh tế cửa khẩu...

 

* Chiều 10/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông David M. Cote, Ủy viên Ủy ban Cải cách và Trách nhiệm tài chính của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đồng thời là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Honeywell.


Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ sang hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Việt Nam cùng Hoa Kỳ và một số nước đang tích cực đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mong muốn các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ việc đàm phán Hiệp định này.


Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, ông David M. Cote mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ sang hợp tác đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN