Italy tìm cách thoát khủng hoảng chính trị

Báo chí Italy ngày 29/9 đưa tin Tổng thống Giorgio Napolitano đang cân nhắc các biện pháp nhằm đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, sau khi các bộ trưởng trung hữu của cựu Thủ tướng Berlusconi rút khỏi chính phủ liên minh. Ông Napolitano đã nói bóng gió rằng ông sẽ tìm cách giám sát việc thành lập một liên minh mới chứ không cần phải tổ chức tổng tuyển cử.

Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, ngày 28/9, ông Berlusconi (giữa) đã rút tất cả 5 bộ trưởng thuộc đảng Nhân dân Tự do (PDL) của mình khỏi liên minh cầm quyền, qua đó gián tiếp hạ bệ chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta và đẩy nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng tiền chung châu Âu vào hỗn loạn.


Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italy)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN