Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính New Zealand Bill English đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và New Zealand thời gian qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với phía New Zealand triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất vì sự phát triển chung của cả Việt Nam và New Zealand.


Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hàng không,... mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với quy mô lớn hơn; đề nghị New Zealand tăng chỉ tiêu học bổng để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang theo học tại New Zealand cũng như mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và New Zealand.


Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống ở New Zealand có cuộc sống ổn định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên, trong đó có New Zealand trong đàm phán TPP ( Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương), cho rằng đây là Hiệp định quan trọng, đàm phán thành công sẽ mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước tham gia.

 

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.


Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Itsunori Onodera, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước; cho rằng chuyến thăm sẽ là đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Nhật Bản vì hòa bình, phồn vinh ở khu vực châu Á; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là ở Liên hợp quốc. Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, thường xuyên đối thoại, trao đổi đoàn, thăm viếng lẫn nhau nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Đồng thời đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo cán bộ, hỗ trợ Việt Nam trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế...

 

* Trước đó, sáng 16/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức Ngài Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.


Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Itsunori Onodera đã tiến hành hội đàm.

 

* Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó để ổn định và phát triển toàn diện của Lâm Đồng, đặc biệt đạt nhiều thành quả ấn tượng về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, văn hóa, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kết quả của tỉnh trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


Phó Thủ tướng cho rằng Lâm Đồng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2013. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 37 của Quốc hội trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương.

 

* Ngày 16/9, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh đã chủ trì Hội thảo khoa học “Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương”.

 

* Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì cuộc họp báo giới thiệu Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long năm 2013. Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long (MDEC - Vĩnh Long 2013) từ ngày 21/11-24/11/2013 với chủ đề "Đồng bằng sông Cửu long hướng đến nền ninh tế xanh". Đồng thời, Diễn đàn năm nay sẽ lồng ghép thêm nội dung trao Quỹ an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN