Hàn - Mỹ tái khởi động đàm phán quốc phòng

Truyền thông Hàn Quốc ngày 3/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sắp nối lại vòng đàm phán cấp cao thứ 10 về chia sẻ khoản chi phí duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây, sau khi 9 vòng đàm phán trước đều thất bại trong việc thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung ở miền nam thủ đô Seoul.


Vòng đàm phán mới cho Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Mỹ - Hàn (SMA), có thời hạn 5 năm, sẽ bắt đầu vào ngày 9/1 tại Seoul và có khả năng diễn ra trong 4 ngày. SMA được Hàn Quốc và Mỹ kí trước đây đã hết hạn vào cuối năm 2013 và hai nước cần thống nhất chi phí mà Seoul phải trả nhằm duy trì các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Theo Tân Hoa xã, Seoul được cho là đã đề nghị giữ nguyên số tiền phải trả là 869,5 tỉ won (tương đương 820 triệu USD), tuy nhiên Washington yêu cầu tăng lên tới khoảng 1.000 tỷ won với lý do "có sự gia tăng các mối đe dọa an ninh" từ phía Triều Tiên.


Vòng đàm phán SMA đầu tiên được tổ chức vào tháng 7/2013 nhằm xem xét lại hiệp định trước đó, trong khi vòng đàm phán mới đây nhất đã thất bại vào thời điểm cuối năm 2013.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN