Giai điệu mùa thu “sang trang”

Sau 8 năm ra mắt, “Giai điệu mùa thu” - chương trình nghệ thuật giới thiệu các tài năng hàn lâm trẻ của Việt Nam, sẽ "sang trang" từ năm nay, với nhiều thay đổi và hướng đi mới.


 

Chương trình Giai điệu mùa thu năm 2011. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

 

Thay vì diễn ra mỗi năm một lần, “Giai điệu mùa thu” sẽ được nâng lên thành liên hoan nghệ thuật tổ chức hai năm một lần, với nhiều hoạt động biểu diễn và có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, cùng nhiều tọa đàm về các chuyên đề nghệ thuật thuộc các lĩnh vực: Âm nhạc cổ điển, vũ kịch, nhạc kịch.


Trong năm đầu tiên diễn ra Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” sẽ kéo dài liên tục trong 1 tuần, từ 16 - 22/8, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Đêm biểu diễn của nghệ sĩ violon Bùi Công Bùi Công Duy và nhóm hòa tấu Hanoi Ensemble; vở múa đương đại “Chạm tay vào quá khứ” của 2 biên đạo múa Phúc Hải - Phúc Hùng; vũ kịch “Cô bé lọ lem” của Sergei Prokofiev do biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln dàn dựng; chương trình độc tấu piano của nghệ sĩ Đức Hinrich Alpers...

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN