Ghi nhớ công lao các cựu tù chính trị

Sáng 23/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Hội cựu tù chính trị tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác.


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động nói: Quảng Ngãi là tỉnh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước bị tàn sát, khủng bố ác liệt, đã có hàng vạn người tham gia cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, hàng trăm người bị thủ tiêu hoặc hy sinh trong các nhà lao thời Mỹ ngụy. Sự mất mát, hy sinh đó là vô cùng to lớn và rất đáng trân trọng.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh của các cựu tù chính trị bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, kịp thời động viên các cựu tù chính trị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

*Chiều 23/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sakamoto Tetsushi.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sang Việt Nam đúng vào thời điểm hai bên đang tích cực triển khai các hoạt động của năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại hành chính. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN