Đổi mới công tác tuyên giáo

Ngày 2/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và hội nghị cán bộ công chức cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương những kết quả của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong năm qua; thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm của công tác tuyên giáo.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung tham mưu, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, các lực lượng làm công tác tuyên giáo để định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp (sửa đổi); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban tham gia tích cực vào các tiểu ban tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần tích cực tham mưu, đề xuất chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cổ động, tạo sự đồng thuận và sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2014, tạo đà thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ban tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, của Đảng trong năm 2014.


Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: Ban Tuyên giáo Trung ương cần dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như đất đai, y tế, giáo dục, môi trường... Ban quyết liệt chỉ đạo cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực lý luận, tư tưởng và báo chí.

Hương Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN