Cần có chính sách đối với đồng bào di cư tự do

Theo UBND tỉnh Hà Giang, từ năm 2005 đến tháng 3/2013, số dân di cư tự do (DCTD) trên địa bàn tỉnh là 1.011 hộ, với 4.723 nhân khẩu, trong đó số dân di cư ra ngoài tỉnh 878 hộ. Địa bàn dân di cư đến nhiều nhất là tỉnh Đắk Lắk 302 hộ với 1.508 khẩu, số còn lại là ở các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên. Số hộ chuyển từ nơi khác đến là 133 hộ, với 620 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng DCTD là do thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa được thường xuyên.


Để thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào DCTD, từ năm 2001 đến nay, tỉnh Hà Giang đã triển khai 32 dự án, phương án với tổng số vốn đã cấp trên 175 tỷ đồng, giải quyết cho 1.148 hộ được hưởng lợi. Thực hiện Quyết định số 33/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ổn định, sắp xếp dân cư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010, Hà Giang đã thực hiện xong 14 dự án định canh định cư xen ghép và tập trung cho 686 hộ, với số vốn được cấp là 65,9 tỷ đồng.


Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào DCTD trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước quá lớn, phân bổ rải rác, chủ yếu ở vùng sâu, xa; mức hỗ trợ của một số chính sách đang áp dụng không còn phù hợp nên khó khăn trong công tác quản lý, triển khai thực hiện; nguồn vốn để thực hiện các chương trình, chính sách chủ yếu là từ ngân sách Trung ương, chưa huy động được các nguồn khác để lồng ghép thực hiện...

 

T.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN