Bước tiến mới của Ngoại giao Nghị viện

Mở màn cho những hoạt động đối ngoại cấp cao sâu rộng của Quốc hội trong năm 2014, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thành công vượt mong đợi, tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế của Quốc hội nước ta với các nghị viện và bạn bè trên thế giới.


Dấu ấn


Lần đầu tiên, Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) kể từ khi Việt Nam tham dự tổ chức này. Nhiều nhà quan sát trong nước và quốc tế lâu nay đều đánh giá: Đại hội đồng IPU năm nay là sự kiện ngoại giao nghị viện có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Có nhiều lãnh đạo cấp cao của các nghị viện và đông đảo nghị sĩ trên thế giới về tham dự. Trong đó, có nhiều quốc gia, khu vực mà chúng ta ít có điều kiện tiến hành các hoạt động đối ngoại song phương.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 20/3/2014, tại Thủ đô Rôma, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Ngài Pietro Grasso, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 

Thông điệp quan trọng được thể hiện qua bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng đã khẳng định quan điểm của Việt Nam mong muốn gìn giữ hòa bình, lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố và đe dọa khủng bố trên toàn cầu. Với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng đoàn, sự kiện Đoàn cấp cao Quốc hội nước ta tham dự Đại hội đồng IPU 130, bên cạnh việc thể hiện sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của Quốc hội nước ta trong diễn đàn đa phương lớn nhất của Nghị viện thế giới còn là bước chuẩn bị hết sức quan trọng cho việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU-132 vào mùa xuân năm 2015.


Cũng tại Trung tâm của các sự kiện quốc tế Geneva, Thụy Sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp gỡ Tổng Giám đốc Liên Hợp quốc. Và đặc biệt, tại trụ sở Liên Hợp quốc, thăm lại căn phòng ghi dấu giai đoạn lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng cả đoàn công tác không khỏi xúc động nhớ lại những khoảng khắc lịch sử 60 năm trước, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương đã được ký kết.


Tăng cường quan hệ đối ngoại


Là một trong những nước ở châu Âu có đầu tư thuộc nhóm lớn vào Việt Nam, từ trước tới nay, Thụy Sỹ luôn luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển xây dựng đất nước. Ở các cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch hạ viện, Lãnh đạo nghị viện hai nước đều nhấn mạnh tăng cường quan hệ đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Thành công lớn nhất của chuyến thăm Thụy Sỹ là phía bạn thông báo vẫn sẽ bảo đảm và tăng ODA trong năm 2014, 2015 cao hơn những năm trước đối với Việt Nam và cũng khuyến khích, vận động các nhà đầu tư Thụy Sỹ sang hợp tác, đầu tư Việt Nam. Bạn khẳng định chủ trương tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế.


Trên tầm đối tác chiến lược, các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Italia Pietro Grasso cùng các nhà lãnh đạo Italia đều thể hiện tình cảm thân thiết. Tổng thống Italia dành cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn với câu nói ấn tượng: “Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hình mẫu Việt Nam luôn luôn ở trong tim tôi”.


Các nhà lãnh đạo nước bạn nhấn mạnh chuyến thăm của Ðoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội; nhất là những lĩnh vực công thương nghiệp, dịch vụ là thế mạnh của Italia và mảng kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Chuyến thăm cũng thể hiện bước triển khai cụ thể Tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italia đã được hai bên ký năm 2013. Lãnh đạo Quốc hội hai nước cùng thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hơn nữa, với vai trò của mình, sẽ tăng cường giám sát hiệu quả việc thực hiện những hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa hai Chính phủ, các bộ, ngành.


Đặc biệt, trong chuyến thăm Cộng hòa Italia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã vui mừng tham dự Lễ ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia-Việt Nam của Nghị viện Italia.


Điểm dừng chân cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn là Vatican. Hội kiến Giáo hoàng Francis I và Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của người dân; đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Truyền tải thông điệp của người dân Việt Nam đến những người đứng đầu Tòa thánh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với Tòa thánh Vatican và đánh giá quan hệ đã có bước tiến triển tích cực trên tinh thần đối thoại thiện chí, xây dựng, tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican.

 

Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN