12:16 25/12/2012

Bão gần biển Đông

Sáng 25/12, một áp thấp nhiệt đới cuối mùa hình thành ở phía Đông Nam Philippines, đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Wukong. Cơn bão này sẽ vào biển Đông sau 1-2 ngày nữa.

Sáng 25/12, một áp thấp nhiệt đới cuối mùa hình thành ở phía Đông Nam Philippines, đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Wukong. Cơn bão này sẽ vào biển Đông sau 1-2 ngày nữa.

Dự báo đường đi và vị trí của bão Wukong. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.


Bão cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 121,8 Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Sulu, cách phía Bắc đảo Palawan (Philippines) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 117,1 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.


Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.



Theo chinhphu.vn