06:15 28/06/2012

Bão Doksuri đi vào khu vực đông bắc Biển Đông

Trong 24 giờ tới, bão Doksuri di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 -25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng đêm nay (28/6), bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão Doksuri di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng đêm nay (28/6), bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Hồi 13 giờ ngày 28/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: nchmf.gov.vn



Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Đến 13 giờ ngày 29/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 ( từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển Ma Cao (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

TTXVN/ Tin Tức