05:09 09/05/2011

Bão AERE áp sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa 7/5, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là AERE (tên do Hoa Kỳ đề cử, có nghĩa là “cơn bão”).

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa 7/5, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là AERE (tên do Hoa Kỳ đề cử, có nghĩa là “cơn bão”). Hồi 19 giờ ngày 8/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 123,1 độ kinh đông, cách đảo Ludông (Philíppin) khoảng 200 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 19 giờ ngày 9/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 121,2 độ kinh đông, trên khu vực phía Bắc đảo Ludông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp10, cấp 11.

Trong khi đó, trên đất liền, áp thấp nóng lục địa châu Á đang phát triển và gây nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhiều nơi nóng gay gắt, nhiệt độ ngày 8/5 ở nhiều nơi đã lên tới 34-370C, một số nơi trên 380C. Dự báo, trong 2-3 ngày đầu tuần, nắng nóng mở rộng và mạnh mẽ hơn, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 1-2 độ nữa và sẽ phổ biến từ 36-39oC, riêng vùng núi Bắc Trung bộ từ 37-40oC. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm nay ở miền Bắc.

Như vậy, năm nay, nắng nóng đến muộn hơn khoảng gần 1 tháng. Theo nhận định, mùa hè năm nay sẽ có khoảng 4-5 đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 7, riêng Trung bộ sẽ có khoảng 7-8 đợt và xảy ra từ tháng 5 đến tháng 8.

BMT