06:22 10/06/2012

Bảng D “xung trận”: Duyên nợ Anh - Pháp

Những cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp ở bất kỳ thời điểm nào cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi những duyên nợ trong lịch sử giữa hai đất nước, không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá...

Những cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp ở bất kỳ thời điểm nào cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi những duyên nợ trong lịch sử giữa hai đất nước, không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá...


Đội tuyển Pháp hiện được đánh giá cao hơn.

 

Tại các vòng chung kết EURO, đây là lần thứ hai Pháp và Anh có cơ hội tái ngộ, kể từ EURO 2004. Ở lần đối đầu 8 năm về trước tại sân Da Luz (Bồ Đào Nha), Lampard chính là người đã đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay cho tới tận phút 90. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, Zidane lập một cú đúp, mang về chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục cho Pháp. 8 năm sau, những nhân vật chính của ngày hôm ấy không còn xuất hiện trên sân khấu nữa, chàng tiền vệ hào hoa của Les Bleus đã giã từ sự nghiệp từ lâu, còn Lampard thì đã sớm chia tay giải đấu vì chấn thương. Trong những nhân chứng lịch sử đó, chỉ còn lại mình Steven Gerrard.


Thời gian qua đi, cả Pháp và Anh đã có nhiều đổi thay về mặt nhân sự. Tuyển Pháp đã thay máu hoàn toàn. Giờ đây dưới bàn tay Laurent Blanc là một tập thể mới với thế hệ 1987 tiềm năng như Benzema, Nasri, Menez, Ben Arfa, đã trưởng thành hơn rất nhiều để sát cánh cùng những cựu binh Evra, Ribery, Malouda, Mexes. Trong khi đó, "Tam Sư" dưới thời Roy Hodgson cũng đã có nhiều đổi thay, nhưng lại khiến người hâm mộ xứ sở sương mù không khỏi lo lắng. Không có vậy, tuyển Anh còn mất đi những ngôi sao xuất sắc của mình như Kyle Walker, Barry, Frank Lampard và Cahill. Thêm vào đó là án treo giò 2 trận đầu tiên của Wayne Rooney.


Pháp và Anh đã gặp nhau tổng cộng 28 lần trong lịch sử, trong đó Pháp thắng 8 còn Anh thắng 16 trận. Trong 6 lần gặp nhau ở các giải lớn, mỗi đội thắng 2 trận. Lần gặp nhau gần nhất giữa họ là ở trận giao hữu tại Wembley tháng 11/2010. Khi đó, Pháp đã thắng 2-1 với các bàn của Benzema và Valbuena, còn Crouch gỡ danh dự cho đội chủ nhà ở cuối trận. lCó tới 9 cầu thủ Pháp đã và đang chơi bóng ở Anh, và bản thân HLV Laurent Blanc cũng từng khoác áo Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh khi còn là cầu thủ.

Xét tương quan lực lượng hiện tại, đội tuyển Anh sẽ bị xếp "chiếu dưới" so với một "Gà trống" đang hừng hực khí thế sau chuỗi trận thắng ấn tượng ở loạt trận giao hữu, cùng thành tích 21 trận bất bại, còn "Tam Sư" lại trình diễn lối đá xấu xí giống Chelsea - đội đã đăng quang Champions League mùa qua. Tuy nhiên không vì thế mà giới chuyên môn đánh giá quá thấp đội bóng của Roy Hodgson.


Ở bảng D này, Pháp và Anh vẫn được đánh giá cao hơn so với đồng chủ nhà Ucraina và Thụy Điển - hai đội bóng sẽ đối đầu nhau ngay vào lúc 1giờ 45 ngày 12/6. Ucraina được thi đấu trên sân nhà và tham vọng của họ là rất lớn, dù rằng lực lượng trong tay HLV Oleg Blokhin không có quá nhiều tên tuổi. Đây còn là cơ hội cuối cùng cho những Shevchenko, Voronin hay Tymoshchuk… tìm kiếm vinh quang cùng đội tuyển.


Trong khi đó, Thụy Điển vẫn luôn tiềm ẩn những bất ngờ rất khó lường. Bốn năm trước, họ đã không thể vượt qua được vòng bảng trước sức mạnh của bò tót Tây Ban Nha và Nga, nhưng tại EURO 2004, chính Thụy Điển đã từng tiễn Italia hùng mạnh về nước sau trận hòa với Đan Mạch. Thế nên, thật sự sai lầm nếu đánh giá thấp họ.


Tuệ Minh