Đào tạo Thạc sỹ Công nghệ vũ trụ tại Nhật Bản

11 cán bộ của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) vừa được cử đi học Thạc sỹ Công nghệ vũ trụ tại 05 trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Vũ trụ tại Nhật Bản.

Lãnh đạo Trung tâm Vệ tinh Quốc gia cùng 11 cán bộ được cử đi học

Đây là khóa học đầu tiên trong chương trình đạo tạo cán bộ cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

 

Theo kế hoạch, VNSC sẽ cử 36 cán bộ trẻ sang Nhật Bản tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ về công nghệ vũ trụ trải đều trên các lĩnh vực điều khiển quỹ đạo, điều khiển tư thế, cấu trúc, nhiệt, truyền thông, lệnh và thu thập xử lý dữ liệu, cung cấp nguồn, hệ thống đẩy, phần mềm và lắp ráp tên lửa phóng. Mục đích của chương trình là đào tạo 36thạc sĩ công nghệ về vũ trụ một cách toàn diện thông qua việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm 01 vệ tinh micro.

 

Từ năm 2012, VNSC bắt đầu có kế hoạch tuyển dụng hàng năm những sinh viên tốt nghiệp từ các ngành Kỹ thuật hàng không, Cơ điện tử, Cơ khí, Tự động hóa, Điện tử viễn thông,... từ các trường Đại học khối kỹ thuật trong và ngoài nước như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN... Hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đang có kế hoạch tuyển dụng 12 cán bộ chuyên ngành liên quan Công nghệ Vệ tinh. Các cán bộ có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ được dự tuyển đi đào tạo Thạc sỹ Công nghệ Vệ tinh tại Nhật Bản theo chương trình đào tạo của dự án “Trung tâm Vũ trụ Việt Nam". Các thông tin chi tiết được nêu trong Thông báo tuyển dụng http://vnsc.org.vn/vi/news/Tuyen-dung/THONG-BAO-TUYEN-DUNG-237/ .Hạn nộp hồ sơ 16/9/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN