06:13 21/06/2014

Bàn thắng thứ 100 của Pháp tại World Cup

Trong trận gặp Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 tại bảng E ngày 20/6, tiền đạo Olivier Giroud đã ghi bàn thắng thứ 100 của Pháp tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, anh và tiền vệ Mathieu Valbuena còn trở thành hai cầu thủ đầu tiên giúp nhau lập công tại ngày hội túc cầu thế giới đang diễn ra tại Brazil.

Trong trận gặp Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 tại bảng E ngày 20/6, tiền đạo Olivier Giroud đã ghi bàn thắng thứ 100 của Pháp tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, anh và tiền vệ Mathieu Valbuena còn trở thành hai cầu thủ đầu tiên giúp nhau lập công tại ngày hội túc cầu thế giới đang diễn ra tại Brazil.

Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận đấu:


- Lần giáp mặt gần đây nhất giữa Pháp và Thụy Sĩ là tại trận mở màn World Cup 2006 ở Đức. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Đây cũng là trận so giày đầu tiên giữa hai đội tại các bữa tiệc túc cầu thế giới.


- Thụy Sĩ chưa từng nếm mùi chiến thắng trước Pháp trong các trận đấu chính thức (tại các vòng đấu loại World Cup và các giải lớn). Cho đến nay Schweizer Nati (đội tuyển Thụy Sĩ) hòa 3 trận và thua 2 trận khi đọ sức với đội bóng nước láng giềng.


- Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cai World Cup năm 1998, Pháp ghi 3 bàn thắng trở lên trong 2 trận liên tiếp tại vòng bảng. Trong trận xuất quân hôm 15/6 "Gà trống Gaulois" đã hạ Honduras 3-0.


- Chỉ 66 giây sau bàn thắng của Giroud, Blaise Matuidi lại ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ. Đây là hai bàn thắng ghi gần nhau nhất của một đội tại World Cup năm nay.


- Karim Benzemá là cầu thủ đầu tiên đá hỏng penalty tại vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay. Anh cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên không thực hiện thành công quả phạt tại chấm 11 m trong các kỳ World Cup. Mặt khác, tiền đạo đang đầu quân cho Real Madrid (Tây Ban Nha) tạm thời là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2014: anh ghi được 3 bàn và trợ giúp đồng đội ghi 1 bàn.


- Pháp tham gia trận đấu có nhiều thẻ vàng nhất tại World Cup lần này (7 thẻ trong trận gặp Honduras) và trận ít thẻ ít (1 thẻ trong trận gặp Thụy Sĩ).


- Đây là lần đầu tiên kể từ trận gặp Tây Đức năm 1966, Thụy Sĩ bị dẫn 3 bàn không gỡ khi kết thúc hiệp 1.


- Tính cả các bàn thắng của Blerim Dzemaili (phút 81) và Granit Xhaka (phút 87), 10 trong toàn bộ 12 bàn thắng của Thụy Sĩ tại các kỳ World Cup được ghi ở hiệp 2.


- Đây là lần đầu tiên quốc thiều Pháp được cử tại World Cup năm nay. Do trục trặc thiết bị âm thanh, trong trận gặp Honduras các cầu thủ và khán giả không có dịp hát quốc ca hai nước.


- Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải (7 bàn), nhiều hơn trận xuất quân của đương kim vô địch Tây Ban Nha gặp Hà Lan (6 bàn)./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)