Chợ nổi nét đặc trưng vùng sông nước miền Tây

Nhiều người cho rằng, đến Cần Thơ mà chưa đi chợ nổi Cái Răng coi như chưa biết gì về “thủ phủ” của Tây Đô. Sớm tinh mơ, khi mặt người vẫn còn chưa tỏ, trên dòng sông Hậu hiền hòa hoạt động giao thương đã diễn ra hết sức nhộn nhịp với bạn hàng từ nhiều nơi tụ về mua bán.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm tham quan thú vị nhất ở Cần Thơ, là nét văn hóa đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long.

Chợ nổi Cái Răng, thuộc quận Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km đường bộ và mất 30 phút nếu đi bằng thuyền từ Bến Ninh Kiều. Chợ được hình thành do nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa giữa bà con nông dân trong vùng. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, chợ vẫn giữ nguyên bản sắc mộc mạc và đời thường của cư dân vùng sông nước. Chợ Cái Răng thường họp khá sớm, từ tờ mờ sáng đến khoảng 9 giờ sáng thì tan dần, nhưng những hoạt động mua bán vẫn diễn ra suốt cả ngày. Thời gian lý tưởng nhất để tham quan chợ nổi là khoảng từ 5 - 8 giờ, đây là lúc chợ nhộn nhịp nhất.

Đến với chợ nổi Cái Răng, du khách có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm với hàng loạt mặt hàng đặc trưng nhất của miệt vườn Nam Bộ từ cam, quýt, bưởi, xoài, ổi, chôm chôm, nhãn, sầu riêng, măng cụt, dứa… đến các loại rau, củ như rau thơm, cải bắp, hành, lá hẹ, khoai tây, khoai môn, củ cải trắng, bí… Vào dịp Tết Nguyên đán, chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp với nhiều loại sắc hoa mai vàng, bông vạn thọ, bông cúc…

Để mua bán, dân thương lái sử dụng phương thức giao thương chung là chào hàng qua cây “bẹo” một cây tre dài 3-5 mét được buộc trước mũi ghe. Ghe nào bán thứ gì thì treo lên cây bẹo mặt hàng đó, ghe nào cần mua cứ đến xem hàng, trả giá… sau đó thỏa thuận về sử dụng công cụ, kiểu cách đo lường. Có những loại hàng bán mà không treo như: Hàng tạp hóa, đồ ăn, nước uống.

Có thể nói, “cây bẹo” chính là nét riêng của chợ nổi và được sử dụng rộng rãi là bởi vì không gian mênh mông sông nước cộng với tiếng máy nổ của động cơ sẽ phần nào át đi tiếng rao của người bán. Cây bẹo sẽ giúp cho giới thương lái nhìn rõ được mặt hàng mình cần mua từ một khoảng cách nhất định. Cây bẹo đã tô điểm thêm cho toàn cảnh khu chợ nổi những đường nét, màu sắc, dáng vóc sinh động, khỏe khoắn và thật hấp dẫn.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan đều ngưỡng mộ hình ảnh lạ mắt này. Thỉnh thoảng lẫn trong những đám thuyền ghe chở đầy hoa quả, hàng hóa, lại thấy thấp thoáng những chiếc tàu du lịch cỡ nhỏ chở khách tham quan, trong đó có rất nhiều khách nước ngoài. Sự độc đáo của chợ nổi đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Hình ảnh Chợ nổi Cái Răng: 

Bè nổi bán trái cây tại chợ nổi Cái Răng.

Hàng hóa đặc trưng ở chợ nổi chủ yếu là trái cây và rau củ.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan chợ nổi.

Chợ nổi là một nét văn hóa đặc sắc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cây “bẹo” là kiểu “quảng cáo” hàng hóa độc đáo ở chợ nổi Cái Răng.

Trên mỗi ghe xuồng luôn có những cây “bẹo” tiếp thị hàng hóa độc đáo.


Bài và ảnh: V.T
Tấp nập chợ nổi Ngã Năm - Sóc Trăng
Tấp nập chợ nổi Ngã Năm - Sóc Trăng

Chợ nổi Ngã Năm thuộc huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Chợ Ngã Năm là giao điểm của năm nhánh sông đi năm ngả: Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN