05:08 05/05/2012

Bán người tình vào động mại dâm

Một lần tin lời Sùng rủ lên Móng Cái (Quảng Ninh) chơi, L. đã bị y bán cho một chủ chứa với giá 10 triệu đồng. Cô bị ép phục vụ khách mua dâm triền miên ở một huyện vùng ven Trung Quốc. Trong khi đó, Sùng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngày 4/5, tại xã Nam Hồng huyện Đông Anh, Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án phạt 9 năm tù giam đối với “tú ông” Trần Sùng (27 tuổi, ở Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội “mua bán người”. Nạn nhân trong vụ án này chính là người yêu của “tú ông” từ mối quan hệ quen biết qua mạng Internet.

 

Mặc dù đã có vợ con nhưng Sùng thường xuyên lên chat trên mạng Internet để tán tỉnh các cô gái. 5 năm trước, trong một lần tán gẫu trên mạng, Sùng làm quen với L. (quê ở Yên Bái, bằng tuổi với Sùng). Sau đó, 2 người nhanh chóng kết thân và có quan hệ tình cảm yêu đương. Sùng cố tình giấu đã có gia đình để lừa yêu L. một thời gian nhằm chiếm lòng tin rồi bán cô cho các động mại dâm ở bên Trung Quốc, kiếm tiền tiêu xài. L. nhanh chóng bị rơi vào "bẫy tình" do Sùng đặt ra.

 

Một lần tin lời Sùng rủ lên Móng Cái (Quảng Ninh) chơi, L. đã bị y bán cho một chủ chứa với giá 10 triệu đồng. Cô bị ép phục vụ khách mua dâm triền miên ở một huyện vùng ven Trung Quốc. Trong khi đó, Sùng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

Sau 2 năm (2007-2009) ở trong động quỷ, biết chút ít tiếng phổ thông Trung Quốc, L. may mắn được một người đàn ông bản địa bỏ tiền ra chuộc và trở thành vợ của ông ta. Sau khi sinh cho chồng bé trai kháu khỉnh, cô chiếm được lòng tin của gia đình nhà chồng. L. đã điện thoại về Việt Nam, báo cho bố mẹ biết bị lừa bán. Ngày 15/7/2011, Sùng đã bị cơ quan công an bắt giữ tại xóm Chùa (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

 

Tại Tòa, bị cáo Sùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

 

 

TTXVN/Tin tức